Mâu thuẫn chuyện gia đình, cháu bé 11 tuổi ăn lá ngón tự tử

Sự kiện: Sống khỏe

Do có mâu thuẫn với gia đình, R. đã hái lá ngón ăn tự tử. May mắn được phát hiện và cứu chữa nên cháu R. được cứu sống thành công.

Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng y tế xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) kịp thời cứu sống thành công một cháu bé 11 tuổi ăn lá ngón tự tử.

Theo người thân kể, trưa cùng ngày em Thò Y.R. (11 tuổi, học sinh lớp 4, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, Quế Phong) có mâu thuẫn với gia đình nên đã hái lá ngón ăn để tự tử. Sau khi ăn, R. còn mang một ít lá ngón bỏ vào cặp mang lên lớp để tiếp tục ăn.

Cháu R. được cứu sống thành công sau khi ăn lá ngón tự tử. (Ảnh: Lê Thạch).

Cháu R. được cứu sống thành công sau khi ăn lá ngón tự tử. (Ảnh: Lê Thạch).

Tại lớp học, khi R. mang lá ngón ra ăn thì được bạn học phát hiện nên báo cho giáo viên đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu. Được đưa đến Trạm y tế trong tình trạng đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp sợ hãi, các y, bác sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã đã rất khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân.

Sau gần 2 giờ tích cực cấp cứu, cháu R. đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Bảy người nhập viện cấp cứu do uống nước được nấu từ cây lá ngón

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, nguyên nhân ngộ độc khiến 7 người ở huyện Đô Lương, Nghệ An nhập viện cấp cứu là do sử dụng nước được đun từ thân cây có độc chất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Tú ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN