Bộ Y tế: Bác sĩ BV Quảng Ngãi không sai sót

Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản khẳng định bà Võ Thị Bích Vân, nguyên phó Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi không có sai sót trong hai vụ tai biến sản khoa làm chết 2 em bé và 1 sản phụ vừa qua ở tỉnh Quảng Ngãi.

Theo văn bản kết luận, đối với trường hợp tử vong sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vào ngày 23-4-2012, bác sĩ Võ Thị Bích Vân không có sai sót về chuyên môn, cũng như liên quan về quản lý trong tua trực. Đồng thời, cách xử lý bà Vân đúng với quy trình chuyên môn.

Còn đối với trường hợp tử vong trẻ sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh xảy ra ngày 22-6-2012, văn bản kết luận bác sĩ Vân không phải chịu trách nhiệm vì không thể khám hết bệnh nhân trong tua. Tuy nhiên, vì giữ vai trò trưởng tua trực nên bác sĩ Vân chịu trách nhiệm liên đới trong quản lý tua trực.

Vào tháng 7-2012, sở Y tế Quảng Ngãi đã cách chức, rút giấy phép hành nghề đối với bác sĩ Võ Thị Bích Vân vì cho rằng có sai sót trong hai vụ tai biến với sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và cháu bé sơ sinh con sản phụ Trần Thị Vân Anh.
 
Trong khi đó, Trưởng Khoa Sản - ông Huỳnh Ngọc Thanh chỉ bị kỷ luật với hình thức khiến trách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tử Trực (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN