Bảo Trang chiến thắng dễ dàng

Trong phần đối đầu với cô giáo Lê Vy, Thiều Bảo Trang không khó để được đi tiếp.

Tiếp tục được HLV Thu Minh nhắc lại lời khen ‘Độ dài giọng hát của em tương xứng với chị, trong đêm thi Đối đầu này Thiều Bảo Trang rõ ràng là người chiếm ưu thế hơn. “Hôm nay, em đã chứng minh điều đó. Tất cả những quãng cao, em làm tôi rất vừa lòng. Và em khiến cho bài hát này cháy bỏng hơn. Tôi chọn em.” – Thu Minh dành những lời khen tặng.

Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng hết lời ca ngợi cô giáo: “Cô giáo Vy ơi, em đã làm một điều mà tất cả giáo viên phải hãnh diện. Em đã đi được một quãng đường dài đến vậy. Vượt qua bao nhiêu của ải, em bãn lĩnh lắm. Khi những cái gằn, cái phiêu, và dồn nhịp, em làm rất tốt. Và em nghe rõ đó, khán giả người ta gọi: “Cô giáo! Cô giáo!” Anh nghĩ niềm hạnh phúc đó sẽ tồn tại trong em rất là lâu. Và anh tin rằng một ngày nào đó anh sẽ có thêm một đồng nghiệp, với danh vị cô giáo Lê Vy.”

Chính phần thi xuất sắc này khiến Trần Lập phải thừa nhận: “Tôi chẳng có lý do gì mà tôi chỉ chọn một người. Tôi chọn cả hai”.

Cuối cùng Hà Hồ đã đưa ra quyết định cuối cùng là chọn Thiều Bảo Trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN