Nóng tuần qua: Khẩu trang xuống giá, con buôn dở khóc dở cười

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Hạ nhiệt cơn sốt khẩu trang, thịt lợn đồng loạt giảm giá, ngân hàng đua thanh lý ô tô giá rẻ, thay đổi đề xuất tính giá điện,… là các thông tin thị trường đáng chú ý tuần qua.

Lo lắng vì ôm khẩu trang giá cao

Sau khi bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 2, tại Hà Nội giá khẩu trang đồng loạt tăng lên tới 250.000 đồng/hộp khẩu trang 4 lớp.

Ngay lập tức, nhiều người gom hàng ăn chênh lệch. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị trường khẩu trang lập tức hạ nhiệt. Hiện, giá khẩu trang y tế trên thị trường chỉ dao động từ 45 - 70 nghìn đồng/hộp.

Tại các hiệu thuốc ở Hà Nội, người dân dễ dàng mua được khẩu trang y tế 4 lớp với giá khoảng 60.000- 130.000 đồng/hộp tùy loại.

Giá khẩu trang hạ nhiệt, sản lượng trên thị trường cũng tăng mạnh khiến nhiều dân buôn phải đẩy hàng sớm. Càng ôm lâu tiền lỗ càng nhiều, chưa kể, rủi ro về pháp lý hoặc không bán được hàng.

 Nhiều người ôm hàng khẩu trang giá cao thua lỗ

 Nhiều người ôm hàng khẩu trang giá cao thua lỗ

Nhiều doanh nghiệp sản xuất khẩu trang cũng rơi vào tình cảnh ế hàng bởi đa phần đều là tay ngang và không có căn bản. Khi thị trường xuống sẽ đọng hàng. Ngoài ra, khẩu trang sản xuất ra không thể xuất khẩu được vì không đủ tiêu chuẩn nên dù thị trường nước ngoài có cầu không bán được.

Thịt lợn đồng loạt giảm giá, các bà nội trợ vẫn thờ ơ

Hơn một tuần qua, giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm. So với hồi cuối tháng 7, giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 7.000-10.000 đồng/kg tùy loại.

Nguyên nhân giá lợn giảm là do sản phẩm lợn tái đàn bắt đầu được tung ra thị trường. Đồng thời, sau khi Bộ NN&PTNT cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan để giết mổ làm thực phẩm, nguồn cung thịt heo tăng lên.

Giá thịt lợn hơi giảm giúp giá thành phẩm tại chợ cũng giảm theo. Tại các chợ truyền thống như: Định Công, Đại Từ, Khương Thượng..., tùy từng loại, giá thịt giảm từ: 5.000- 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với các loại thực phẩm khác (nhóm cung cấp đạm) thì giá thịt lợn hiện vẫn đang ở mức cao. Do đó, các bà nội trợ đã chủ động chuyển sang dùng những loại thực phẩm khác như: tôm cá, gà vịt hoặc chấp nhận dùng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu có giá thấp hơn.

Tiền điện của người dân sẽ như thế nào với đề xuất mới?

Chiều ngày 18/8 Cục điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã xin rút phương án 2A và 2B (2 phương án có lựa chọn điện một giá). Theo đó, dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện còn phương án 1 với cải tiến từ 6 bậc còn 5 bậc.

Tại phương án này, cơ quan soạn thảo ghép bậc 1 và bậc 2 hiện tại thành bậc 1 mới (từ 0-100 kWh), giá bậc 1 mới được giữ bằng bậc 1 hiện hành. Giữ nguyên giá các khách hàng sử dụng điện từ 101-200 kWh. Ghép các bậc từ 201-300 kWh với 301-400 kWh thành bậc mới. Tách bậc thang trên 401 kWh thành 2 bậc mới: bậc từ 401 đến 700 kWh và bậc trên 701 kWh.

 Rút phương án tính giá điện một giá

 Rút phương án tính giá điện một giá

Lãnh đạo Cục điều tiết điện lực cho biết, với phương án 1, đa số các khách hàng sử dụng dưới 600 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm so với giá điện hiện hành (từ 2.800 - 12.800 đồng).

Cụ thể: Khách hàng sử dụng 100 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đồng; Khách hàng sử dụng 200 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 2.800 đồng; Khách hàng sử dụng 400 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 12.800 đồng; Khách hàng sử dụng 500 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 7.200 đồng; Khách hàng sử dụng 600 kWh chi phí tiền điện sẽ giảm khoảng 1.600 đồng

Riêng các khách hàng nếu sử dụng ở mức 300 kWh chi phí tiền điện sẽ tăng do ghép bậc 201-300 kWh và 301-400 kWh thành bậc mới. Số tiền phải trả tăng thêm khi sử dụng ở mức 300 kWh là 7.100 đồng.

Ô tô chỉ từ vài chục triệu đồng được ngân hàng rao bán

Thời gian gần đây, các ngân hàng đua nhau thanh lý hàng loạt các tài sản đảm bảo là ô tô để xử lý các khoản nợ. So với mức giá trên thị trường thì mức giá các ngân hàng đưa ra khá hấp dẫn.

Từ cuối tháng 6, Vietcombank chi nhánh Thanh Hoá rao bán 10 chiếc xe ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu Kia sản xuất năm 2008 đến 2011, được mô tả là "tài sản nguyên vẹn, tuy nhiên có dấu hiệu xuống cấp" với giá từ 60 đến 70 triệu đồng/chiếc.

Ô tô giá rẻ được nhiều ngân hàng thanh lý

Ô tô giá rẻ được nhiều ngân hàng thanh lý

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và ngân hàng Quốc tế (VIB) là hai ngân hàng thanh lý nhiều ô tô nhất.

Tháng 7, TPBank đã rao bán hàng loạt ô tô thương hiệu Toyota, Chevrolet, và Kia để thu hồi các khoản nợ. Tại VIB, các dòng xe được thanh lý cũng rất đa dạng như Mitsubishi, Mazda, Toyota… với mức giá dao động từ 190 triệu đến 900 triệu đồng.

Giá xe các ngân hàng đưa ra chưa bao gồm các loại phí như phí trước bạ, đăng kiểm, sang tên…Theo qui định hiện hành, để mua những chiếc xe ô tô cũ như thế này, người mua sẽ phải chi thêm 5% so với giá trị của xe. 

3.300 tấn xoài Việt Nam vi phạm kiểm dịch

Theo thông cáo báo chí của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công bố tối 17-8, vào tháng 6 vừa qua, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo cho cơ quan Kiểm dịch thực vật Việt Nam về 220 lô (khoảng 3.300 tấn xoài) vi phạm quy định về kiểm dịch thực vật. Những lô hàng này vi phạm trong thời gian từ 2019-2020, chiếm khoảng 0,43% tổng lượng xoài (750.000 tấn) đã xuất khẩu sang Trung Quốc.

Phía Trung Quốc yêu cầu tạm ngưng xuất khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan để phối hợp điều tra nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam. Hiện có 9 loại trái cây được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc gồm: thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, vải, mít, măng cụt, chuối, dưa hấu.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ ở quê đen nhẻm rụng đầy gốc, nay hóa ”mỏ vàng” dân thành phố tranh nhau mua

Trước đây, thứ quả quê này chẳng ai nghĩ có giá trị, nay trăm nghìn/kg người bán "hốt bạc mỏi tay".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN