Đào, quất “tràn” xuống phố, giá chỉ từ 100.000 đồng

Sự kiện: Dạo chợ

Trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, các mặt hàng hoa, cây cảnh với đa dạng mẫu mã, chủng loại đã được bày bán với giá chỉ từ 100.000 đồng.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đây là thời điểm thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp nhất năm.

Tại chợ hoa Quảng Bá và các tuyến phố tại Hà Nội như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Vạn Phúc, Tố Hữu… các loại đào, quất, bưởi cảnh đã được bày bán ngập vỉa hè với giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng/gốc.

Quất chum được bày bán ngập vỉa hè với giá từ 400-500 nghìn đồng/cây.

Quất chum được bày bán ngập vỉa hè với giá từ 400-500 nghìn đồng/cây.

Mặc dù giá cả có phần giảm hơn so với năm trước nhưng lượng người xem và đăt mua khá thưa thớt, khác hẳn với không khí tấp nập, rộn ràng như mọi năm.

Bày bán hơn 200 gốc quất trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, năm nay anh chỉ nhập số lượng quất bằng ½ so với các năm trước. Giá cũng được điều chỉnh rẻ hơn từ 20-30%.

Mặc dù đã sát Tết nhưng hầu như khu bán quất vẫn không có một bóng khách.

Mặc dù đã sát Tết nhưng hầu như khu bán quất vẫn không có một bóng khách.

“Những cây quất bonsai có kích thước lớn, độc, lạ, những năm trước có giá từ 40-50 triệu đồng/cây, phục vụ các doanh nghiệp, nhà hàng, công sở mua hoặc thuê để trưng bày từ đầu tháng 12. Tuy nhiên, năm nay 12 gốc tôi mang ra thì mới bán được có 2 cây, giá giảm chỉ còn 30-35 triệu đồng/cây”, anh Tuấn nói.

Những chậu quất mini có giá rẻ được bày bán khá nhiều.

Những chậu quất mini có giá rẻ được bày bán khá nhiều.

Ngoài các cây quất khủng, anh Tuấn còn bày hơn 100 chậu quất mini với giá bán từ 100-200 nghìn đồng/chậu, quất bonsai nhỏ có giá từ 300-500 nghìn đồng/chậu, quất chum có giá 400 nghìn đồng/cây, quất ấm tích có giá từ 200-250 nghìn đồng/cây… Tuy nhiên, đến thời điểm này anh mới bán được khoảng 20%.

Bưởi cảnh, quất cảnh được bày bán la liệt ở vỉa hè của nhiều tuyến phố nhưng khách vẫn vắng bóng.

Bưởi cảnh, quất cảnh được bày bán la liệt ở vỉa hè của nhiều tuyến phố nhưng khách vẫn vắng bóng.

Cũng hùn vốn để đi buôn đào Tết trên phố Lạc Long Quân, anh Thắng (31 tuổi) cho biết, nhóm của anh có 6 anh em, mỗi người hùn vốn 30 triệu đồng để ôm đào bán Tết. Mặc dù bán từ cách đây 2 tuần nhưng anh Thắng mới bán được mỗi ngày vài cành đào.

Theo anh Thắng, hầu như người bán đông hơn cả người mua. Cả ngày chỉ có vài khách qua xem, hỏi giá rồi đi.

Theo anh Thắng, hầu như người bán đông hơn cả người mua. Cả ngày chỉ có vài khách qua xem, hỏi giá rồi đi.

“Tôi có khoảng 20 gốc có giá từ 3-5 triệu đồng/gốc thì vẫn chưa bán được gốc nào. Đa số mọi người chọn mua đào cành nhỏ với giá từ 100-150 nghìn đồng/cành hoặc đào dáng huyền với giá từ 500 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/cành chứ ít người mua cả gốc”, anh Thắng nói.

Đào cành và đào dáng huyền được nhiều người quan tâm hơn cả.

Đào cành và đào dáng huyền được nhiều người quan tâm hơn cả.

Về giá đào, anh Thắn cho biết, những cành đào dáng huyền to mọi năm rất đắt hàng, giá cũng dao động ở mức 1,5-2 triệu đồng/cành. Năm nay, giá giảm chỉ còn từ khoảng triệu đồng/cành nhưng bán vẫn rất chậm.

“Những năm trước thời điểm này vào cuối tuần, người dân đi thăm quan, mua sắm chợ hoa đông như trảy hội nhưng năm nay vắng tanh. Chúng tôi cũng lường trước được tình hình nên nhập ít hàng hơn mọi năm, hy vọng từ giờ đến Tết sẽ bán hết lô đào này”, anh Thắng nói.

So với mọi năm thì năm nay không khí mua sắm hoa, cây cảnh khá ảm đạm.

So với mọi năm thì năm nay không khí mua sắm hoa, cây cảnh khá ảm đạm.

Lác đác có vài người đến hỏi giá nhưng rất ít người mua.

Lác đác có vài người đến hỏi giá nhưng rất ít người mua.

Thậm chí người bán còn đông hơn người mua.

Thậm chí người bán còn đông hơn người mua.

Theo kế hoạch, TP.Hà Nội sẽ tổ chức 78 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian tổ chức Chợ hoa Xuân từ ngày 12/1 đến ngày 31/1 (tức từ ngày mùng 10 đến ngày 29 tháng Chạp).

Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND thành phố phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách các quận, huyện, thị xã.

Các chợ hoa phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách mua sắm…

Nguồn: [Link nguồn]

Gà “thái giám” giá hàng triệu đồng/kg, nhà giàu săn lùng làm quà biếu Tết

Những con gà này được lựa chọn từ trong trứng rồi tiến hành “thiến cung” khi còn nhỏ và bán với giá từ 300-400 nghìn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh An ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN