Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo

Nữ diễn viên Trương Mông từng bị chê béo khi vào vai Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên long bát bộ.

Bộ phim truyền hình võ hiệp cổ trang Tân Thiên long bát bộ của đạo diễn Lại Thủy Thanh, quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng, từng gắn với thể loại phim thần tượng của điện ảnh Hoa ngữ như Chung Hán Lương, Trương Hinh Dư, Kim Ki Bum, Trương Mông, Giả Thanh...

Ngay từ khi tạo hình các nhân vật trong phim được công bố, phim đã nhận không biết "gạch đá" phê bình từ phía người hâm mộ. Ngay sau khi phim được phát sóng trên đài vệ tinh Hồ Nam, xuất hiện ngày càng nhiều những chỉ trích của công chúng về nội dung kịch bản, tạo hình nhân vật, kỹ xảo võ thuật, phục trang nhân vật...

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 1

Vương Ngữ Yên của Trương Mông (trái) bị đem ra so sánh với những phiên bản trước đó của Lý Nhược Đồng (dưới) và Lưu Diệc Phi (trên).

Dàn diễn viên của đoàn phim cũng bị chê không kém phần dữ dội, những Kiều Phong của Chung Hán Lương bị chê không đủ mạnh mẽ, quá rách rưới, bẩn thỉu, trong khi Đoàn Dự của mỹ nam xứ Hàn Kim Ki Bum bị cho là Đoàn Dự phiên bản Hàn Quốc.

Hay như nhân vật Thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên của Vương Mông cũng gặp khá nhiều áp lực. Tạo hình của cô bị đem ra so sánh với những phiên bản Vương Ngữ Yên trước đó của Lý Nhược Đồng (1997) và Lưu Diệc Phi (2003). Tạo hình của Trương Mông bị cho là quá béo, không có thần thái khí sắc của một tiên nữ.

Trương Mông trách kịch bản quá dở

Chia sẻ về những lời chê khá nặng lời của người hâm mộ, nữ diễn viên 25 tuổi tâm sự: "Mọi người có chê thì cũng chỉ biết vậy, khi đóng phim tôi hay ăn vặt  nhiều nên có  béo lên. Hồi đóng phim ngày nào mọi người cũng ăn uống cùng nhau, dù tôi không ăn nhiều nhưng cứ ăn vào lại khiến mặt có vẻ mập lên".

Có lẽ khi quay phim, Trương Mông không hề để ý đến ngoại hình quá nhiều. Chỉ sau khi phim lên sóng, bị khán giả chỉ trích vì quá mập mạp, vì vậy nàng Vương Ngữ Yên đã tích cực tập luyện để lấy lại sắc vóc thon gọn, đồng thời giảm được gần 10kg.

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 2

 Tạo hình Vương Ngữ Yên của Trương Mông bị chê quá béo và không có thần thái của một tiên nữ.

Ngôi sao của Tân hồng lâu mộng thổ lộ, cô biết bản thân không sở hữu vẻ đẹp rực rỡ nên bị nhiều người chê khi thủ vai Vương Ngữ Yên. Tuy vậy, Trương Mông cho biết thêm: "Ngoài  nguyên nhân từ bản thân, trên thực tế có nhiều yếu tố khác đã không giúp được tôi nhiều và hiệu qua".

Nữ diễn viên sinh năm 1988 chỉ ra những yếu tố của đoàn phim khiến vai diễn của cô không được như mong đợi: "Đầu tiên là tạo hình, bình thường mọi người không để ý nhiều đến kỹ năng diễn xuất của nhân vật này có tốt hay không, mà chỉ để ý xem cô ta có đẹp hay không. Nếu chỉ cần thấy không đẹp thì coi như không cần biết diễn viên diễn ra sao", Trương Mông tâm sự.

Người đẹp thừa nhận, tạo hình nhân vật Vương Ngữ Yên của cô được hóa trang chưa đủ sức lôi cuốn và tinh tế, vì vậy dẫn đến một phần bị chê sau  khi phim ra mắt.

Nguyên nhân thứ hai được Trương Mông chỉ ra là khâu kịch bản: "Thực tế khi diễn có rất nhiều tình tiết trong kịch bản tôi không thể chấp nhận nổi. Ví dụ có cảnh cuối Vương Ngữ Yên quấn quýt với Mộ Dung Phục, trong khi giữa hai người họ chỉ là mối thân tình, Mộ Dung Phục là biểu ca của cô ta, từ nhỏ cả hai cùng lớn lên trên  núi", Trương Mông lý giải. Nhiều người đều biết, vì cả Vương Ngữ Yên và Mộ Dung Phục đều cùng sống ở trên núi, về cơ bản cô không hề có cơ hội gặp gỡ với bất kỳ người đàn ông nào khác, chỉ đến khi gặp được Đoàn Dự thì người đẹp mới biết thế nào là ái tình:

"Tôi là mẫu phụ nữ khá mạnh mẽ trong chuyện theo đuổi tình yêu, nhưng với tình tiết trong phim thì tôi thực sự bó tay", nữ diễn viên tâm sự.

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 3

Nữ diễn viên 25 tuổi nhận xét nhân vật Vương Ngữ Yên trong kịch bản không khác một "bình hoa di động".

Thần tiên tỷ tỷ còn nhận xét, nhân vật Vương Ngữ Yên không khác gì một bình hoa di động. Trong khi Đoàn Dự có biết bao người đẹp mỹ nữ vây quanh, nhưng Vương Ngữ Yên không hề biết ghen, lúc nào cũng chỉ biết giữ vẻ trong trắng thuần khiết nhất có thể. Chính điều này khiến Trương Mông cảm thấy khó chấp nhận ở nhân vật này: "Tôi cảm thấy không hề có chút khoảng trống nào cho tôi thể hiện bản thân. Tôi còn thấy chuyện tình dữ dội của A Châu và Kiều Phong mới tạo nên cao trào trong kịch bản", Trương Mông nhận định.

Với nét tính cách của nhân vật Vương Ngữ Yên đã được cải biên khá nhiều, nữ diễn viên 25 tuổi chỉ biết thở dài ngao ngán khi cho rằng, nhân vật này là tuyến nhân vật quá nhạt nhòa và không tạo nên tình tiết gay cấn trong phim.

Tủi thân ngậm đắng nuốt cay trong lòng

Trước những phê bình có phần nặng nề và ác ý, Trương Mông không tránh khỏi chuyện tủi thân và cho biết, cô không dám tham gia phim cổ trang: "Giờ đây đi đâu tôi cũng nói với mọi người hãy xem những phim hiện đại tôi đã đóng, vì vậy những kịch bản phim tôi nhận lời đóng đều là phim  hiện đại. Tôi hy vọng gặp được kịch bản vai diễn người con gái đúng như ý tôi, đặc biệt là vai diễn có cảm xúc", nữ diễn viên trẻ tâm sự.

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 4

Nếu vai diễn và kịch bản phim thực sự phù hợp, Trương Mông không ngần ngại đóng những cảnh nóng gợi cảm.

Khi được hỏi, nếu được nhận đóng vai diễn sexy là Kha phu nhân của Trương Hinh Dư, liệu Trương Mông có nhận lời hay không. Nàng Vương Ngữ Yên cho rằng, mỗi người đều thể hiện sự gợi cảm theo cách riêng của bản thân. Cô lấy ví dụ trường hợp Hoa đán Châu Tấn, một nữ diễn viên sở hữu thân hình "trước sau như một', thế nhưng nhờ ánh mắt điêu luyện và thần thái cũng đủ làm toát lên sự gợi cảm ở Châu Tấn. Trương Mông cũng không ngần ngại thể hiện những cảnh quay táo bạo và khoe được sự gợi cảm của bản thân, nếu kịch bản và vai diễn trong phim thực sự cần biểu đạt như vậy.

Ngoài ra, một sự kiện ầm ĩ gần đây liên quan đến đoàn phim Tân Thiên long bát bộ. Đó là việc cộng đồng mạng và truyền thông tỏ ra khá bất bình và xôn xao trước hành động của nhà sản xuất cho in logo tên phim, hình các nhân vật nữ của Trương Mông, Trương Hinh Dư, Giả Thanh lên sản phẩm bao cao su.

Nữ diễn viên Trương Mông khá gay gắt khi nhắc đến chuyện này: "Tôi thực sự muốn hợp tác tham gia tất cả các hoạt động truyên truyền cùng đoàn phim. Nhưng có một số việc tôi đã nén giận trong lòng. Khi mọi người nhắc đến sự việc trên, không những tôi mà cả cha mẹ tôi đều đã thấy và rất giận dữ. Tôi thành tâm hy vọng những mọi người  bỏ qua những chuyện đó cho tôi", người đẹp chia sẻ.

Trương Mông và "cha nuôi" hậu thuẫn trong showbiz

Chuyện nữ diễn viên Trương Mông có mối quan hệ "cha nuôi" với một tên tuổi lớn trong làng điện ảnh Ngô Đôn, không còn là chuyện lạ. Ai cũng biết, bản thân Ngô Đôn vốn là nhà sản xuất của những bộ phim truyền hình cổ trang nổi tiếng như Thiên nhai minh nguyệt đao, Tân Thiên long bát bộ, một ông chủ có máu mặt trong làng truyền hình của Đài Loan.

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 5

Ngô Đôn được biết đến là tay giang hồ có máu mặt trong làng truyền hình xứ Đài.

Ngô Đôn đồng thời còn là một nhân vật có tiếng nói trong giới điện ảnh xứ Đài, một đảm bảo chắc chắn cho các diễn viên mới muốn có chỗ đứng trong giới. "Ông trùm" sinh năm 1949 ngoài ra còn được biết đến là một tay giang hồ có máu mặt trong làng giải trí xứ Đài, tên tuổi của ông cũng được  biệt đến là "cha nuôi" của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn.

Trương Mông không giấu giếm khi tiết lộ về người "cha nuôi" hết sức thân thiết này của mình: "Cha tôi và chú ấy là chỗ bạn bè thân thiết. Các diễn viên trong công ty ai cũng quý mến chú Ngô Đôn, vì vậy tôi có nói, tất cả diễn viên trẻ như chúng tôi đều gọi chú ấy là bố già Ngô".

Trương Mông thừa nhận, làng giải trí truyền hình có lắm chuyện thị phi, nhưng không phải vì vậy mà đánh đồng tất cả: "Trong giới điện ảnh, khi có những diễn viên trẻ nắm bắt được những cô hội tốt, họ thường bị dính đến hàng trăm nghi vấn từ dư luận. Vì sao mọi người không ủng hộ trực tiếp những người như vậy?", nữ diễn viên trẻ lên tiếng.

Cô cũng khẳng định, làng giải trí Hoa ngữ rộng lốn, có rất nhiều người có quyền lực cá nhân, nhưng không phải chỉ nhờ có vậy có thể quyết định được mọi việc. Trương Mông chia sẻ, Ngô Đôn từng giúp đỡ cô nhiều khi người đẹp tham gia vào làng giải trí: "Chú ấy từng giúp tôi liên lạc với một  nhân vật có tiếng tăm của Đài Loan là thầy Lưu Gia Sương, đồng thời cũng là thầy dạy của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng như Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương, giờ đây tôi cũng là học trò của ông".

Những hình ảnh đẹp của nữ diễn viên Trương Mông:

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 6

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 7

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 8

 Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 9

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 10

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 11

Thần tiên tỷ tỷ thổn thức: Ăn nhiều nên béo - 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN