Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Khán giả sẽ có những giây phút thư giãn với "Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar".

Chất nhạc sống động – Hình ảnh duy mỹ

Một trong những yếu tố khiến bộ phim trở nên hấp dẫn ngoài sự hài hước chính là nét đẹp trong cách tạo hình, thiết kế của đoàn phim và cách mà ê-kíp đã gợi nên cảm hứng cho người xem từ những bản nhạc.

Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt - 1

Khi kết hợp cùng nhau, nhóm Gió Phương Bắc và Biệt đội cánh cụt đã tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Xét về nhạc, Lorne Balfe đã tạo ra được một không khí tràn đầy sự ấm áp nhưng cũng đậm nét văn hóa cho bộ phim. Các đoạn nhạc trong phim chủ yếu là ngắn, nhanh, gọn chứ không còn dài dòng như trong phần phim Madagascar gần đây nhất mà khán giả thấy.

Sự nhanh nhảu và giản dị này cho thấy chủ ý của Lorne Balfe muốn khán giả phải "đuổi theo" kịch tính của phim chứ không được lắng lại một phút nào. Gần như trọn vẹn 92 phút phim, khán giả không có dịp nao để "chùn xuống".

Bất cứ khi nào họ cảm thấy lơ là đều bỗng dưng bị chất nhạc tươi tỉnh vực dậy. Một trong những trường đoạn sử dụng nhạc thú vị nhất trong phim là cảnh 4 chú chim cánh cụt bị biệt đội bạch tuộc rượt đuổi ở Venice, rất đáng để khán giả thưởng thức dưới định dạng 3D trong một phòng chiếu với hệ thống âm thanh Dolby Atmos.

Về mặt hình ảnh, không cần phải tận mắt chứng kiến, người xem ít nhiều cũng đã hình dung được những gì mà hãng Dreamworks đem lại lần này thông qua trailer của bộ phim. Các chú chim cánh cụt đã phiêu lưu qua rất nhiều vùng đất: Mỹ, Ý, Pháp, Trung Quốc… và đó chính là điều kiện giúp các họa sĩ của phim thỏa sức sáng tạo của mình.

Ở mỗi vùng miền, người xem đều có thể cảm nhận được một luồng không khí văn hóa khác nhau, một thứ ánh sáng khác nhau, rất đặc trưng và vô cùng dễ nhận diện.

Cười thả ga với những trò lố của các chú chim cánh cụt - 2

Phim có chất nhạc rất vui nhộn và thú vị.

Bên cạnh đó, sự đầu tư về mặt thiết kế trong Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar còn được thể hiện thông qua các tạo hình của các nhân vật. 4 chú chim cánh cụt thì đã quá quen thuộc. Ngoài họ ra, cách ê-kíp tạo nên những chú bạch tuộc và biệt đội gió Phương Bắc cũng vô cùng ấn tượng.

Gió phương Bắc với một chú gấu, một chú hải cẩu, một chú chó sói và một cô nàng cú xinh đẹp cũng đáng yêu không kém 4 chú chim cánh cụt là bao. Chính bản thân các nhân vật này dù chỉ là phụ những cũng hứa hẹn sẽ có nhiều fan không kém 4 nhân vật chính của chúng ta.

Một cái kết đẹp những ngày cuối năm

Có thể nói, Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar là bộ phim hoạt hình Hollywood cuối cùng ra mắt tại Việt Nam trong năm nay, và đó là một màn "chốt hạ" vô cùng đẹp mắt. Đây là tác phẩm không chỉ phù hợp với trẻ em, giới trẻ mà còn là bộ phim cho cả người lớn, cho cả một thế hệ gia đình cùng xem.

Biệt đội cánh cụt vùng Madagascar đã làm được điều mà bất cứ bộ phim nào cũng mong muốn: mang lại cho khán giả tiếng cười, một tiếng cười giản dị nhưng vô cùng sảng khoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lukas Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN