Châu Tấn diễn "bạo" hơn cả Củng Lợi

Đó là nhận xét về diễn xuất của Châu Tấn trong phiên bản mới "Cao lương đỏ".

Ngay trước ngày lên sóng, bộ phim truyền hình Cao Lương Đỏ đã gây chú ý không chỉ với khán giả Trung Quốc, các nhà phê bình mà còn rất ấn tượng với khán giả châu Á và quốc tế.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoạt giải Nobel Mạc Ngôn, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trịnh Hiểu Long cùng diễn xuất chính của Châu Tấn, Chu Á Văn, bộ phim hứa hẹn sẽ làm nê kỳ tích mới về lượng thu sóng rating.

Châu Tấn diễn "bạo" hơn cả Củng Lợi - 1

Tạo hình của Châu Tấn trong Cao Lương Đỏ

Ngày 9/10, đài truyền hình Bắc Kinh đã công bố trailer phim với những trích đoạn vô cùng đặc sắc. Gây chú ý nhất là cảnh cảnh Chu Á Văn cướp kiệu hoa trên nền nhạc “Em gái dũng cảm tiến về phía trước”, đưa mọi người quay về những năm khói lửa chiến tranh.

Các phân đoạn cảnh nóng trong phim thực sự khiến người xem hồi hộp và giới truyền thông đánh giá diễn xuất của Châu Tấn trong cảnh nóng ở vườn cao lương không thua kém Củng Lợi trong tác phẩm điện ảnh trước đó.

Sau khi theo dõi video phim, nhiều khán giả thậm chí cho rằng Châu Tấn diễn bạo hơn cả đàn chị. Dù không hở hang nhưng ánh mắt khiêu khích cùng thái độ của nữ diễn viên vừa lên xe hoa đã toát lên được sự cám dỗ "chết người.

Video trích đoạn ấn tượng của Châu Tấn trong Cao lương đỏ

Trước đó, trong giai đoạn tiền kỳ của bộ phim, nhiều người lo ngại sự chênh lệch khá lớn giữa tướng mạo thanh tú của Châu Tấn với hình tượng cô gái Sơn Đông chân chất của Củng Lợi trong bản điện ảnh. Tuy nhiên, đạo diễn Trịnh Hiểu Long và tác giả của nguyên tác, Mạc Ngôn lại rất tin tưởng vào diễn xuất của Châu Tấn vì phong thái kiên cường bất khuất của cô giống hệt với Cửu Nhi trong nguyên tác.

Nhà văn Mạc Ngôn nói rằng: “Tôi đã cảm thấy rất xúc động sau khi xem xong trailer, trải qua thời gian mọi người đã có góc nhìn khác. Hơn nữa, Châu Tấn là một diễn viên giỏi có khả năng ứng biến cao, tôi chờ đợi diễn xuất của cô ấy.” Kiên cường “kiểu Châu Tấn” có trở thành kinh điển một lần nữa hay không, sẽ trở thành điểm chú ý lớn nhất của phim".

Châu Tấn diễn "bạo" hơn cả Củng Lợi - 2 

Diễn xuất của Châu Tấn được đánh giá rất cao

Theo đạo diễn Trịnh Hiểu Long, so với bản điện ảnh thì “Cao Lương Đỏ” bản truyền hình chú trọng hơn về tình tiết câu chuyện và phát triển các nội dung khác trong nguyên tác. Số phận của nhân vật chính Cửu Nhi trở thành điểm chính của phim, thể hiện cuộc đời của một người phụ nữ kiên cường.

Đạo diễn giải thích: “Bản điện ảnh có thời lượng ngắn ngủi nên chỉ cần giống nguyên tác về mặt tinh thần là được, nhưng bản truyền hình không những phải thống nhất với nguyên tác về tinh thần mà còn phải chú trọng nhiều nội dung hơn.”

Trên cơ sở giữ được nội dung chính của trước tác, còn phải tăng thêm vài nhân vật quan trọng xuyên suốt phim, vì vậy các mối quan hệ rất phức tạp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Phương (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN