"Birdman" bội thu tại lễ trao giải Critics’ Choice 2015

Sự kiện: Phim lẻ bộ

Người chim của đạo diễn Alejandro González Iñárritu tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giành thắng lớn trong lễ trao giải Critics’ Choice Awards 2015.

Chỉ ít lâu sau khi dẫn đầu danh sách đề cử giải Oscar 2015 với 9 đề cử, bộ phim “Birdman” (tạm dịch: Người chim) của đạo diễn Alejandro González Iñárritu tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi giành thắng lớn trong lễ trao giải Critics’ Choice Awards 2015. Đây là giải thưởng của Hiệp hội phê bình Điện Ảnh Truyền Thông Hoa Kỳ, kết quả của nó ảnh hưởng rất lớn đến việc quyết định bộ phim nào sẽ dành được giải Oscar danh giá.

Lễ trao giải Critics Choice Awards 2015 diễn ra sáng ngày 16-1 giờ Việt Nam, theo đó “Birdman” đã giành đến 7 chiến thắng tại các hạng mục: “Nam diễn viên phim hài kịch xuất sắc” (Michael Keaton), “Nam diễn viên xuất sắc” (Michael Keaton), “Dàn diễn xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” (Alejandro G. Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Armando Bo), “Nhạc phim hay nhất”, “Quay phim xuất sắc” (Emmanuel Lubezki), “Biên tập xuất sắc nhất” (Douglas Crise, Stephen Mirrione).

Đây cũng có thể được coi là thành công với cá nhân tài tử Michael Keaton, trước đó tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2015 anh này đã được vinh danh cho hạng mục “Nam diễn viên hài, ca nhạc xuất sắc nhất”. Để giành chiến thắng tại Critics’ Choice Awards, Keaton đã vượt qua 2 đối thủ đáng gờm là Benedict Cumberbatch (trong phim “The Imitation Game”) và Eddie Redmayne (trong phim “The Theory of Everything). Đây cũng là 2 diễn viên được cho là sẽ cạnh tranh “ác liệt” với Michael Keaton ở giải Oscar sắp tới cho hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

"Birdman" bội thu tại lễ trao giải Critics’ Choice 2015 - 1

Michael Keaton bội thu giải thưởng cùng “Birdman”.

Bộ phim “Boyhood” (tạm dịch: Thời niên thiếu) tuy không giành nhiều giải như “Birdman”, nhưng cũng nhận được 2 cái “gật đầu” quan trọng của Hiệp Hội phê bình Hoa Kỳ cho hạng mục: “Phim xuất sắc nhất” và “Đạo diễn xuất sắc nhất” (Richard Linklater). Diễn viễn Ellar Coltrane được vinh danh là “Diễn viên nam trẻ xuất sắc”. 

 
“Mẹ” của anh trong phim “Boyhood”, diễn viên Patricia Arquette tiếp tục nhận giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” như đã giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng 2015. Những giải thưởng này đã ghi nhận nỗ lực của cả ê-kip làm phim, họ đã giành đến 12 năm để thực hiện bộ phim này với cùng một diễn viên cho mỗi vai diễn từ bé đến lớn. 
"Birdman" bội thu tại lễ trao giải Critics’ Choice 2015 - 2
 

 “Diễn viên viên nam trẻ xuất sắc” Ellar Coltrane trong bộ phim “Boyhood” tươi cười khi nhận giải.

Đạo diễn Richard Linklater phát biểu khi: “Cuộc sống này không thể cho bạn mọi điều hoàn hảo. Nhưng nó luôn cho bạn cơ hội để đối xử tốt với mọi người. Đó là tất cả những gì bộ phim này muốn truyền tải”.
"Birdman" bội thu tại lễ trao giải Critics’ Choice 2015 - 3
 

Richard Linklater, kiến trúc sư của Boyhood, giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”.

“Diễn viên nữ xuất sắc nhất” được Hiệp hội phê bình điện ảnh Hoa Kỳ vinh danh lần này là Julianne Moore trong phim “Still Alice”. “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” được trao cho tài tử J.K. Simmons trong phim “Whiplash. Trong khi đó, tác phẩm “The Grand Budapest Hotel” mang nhiều màu sắc châm biếm với lối quay phim mới lạ nhận giải “Phim hài xuất sắc nhất”.
 
"Birdman" bội thu tại lễ trao giải Critics’ Choice 2015 - 4
 

Cậu bé Lobby Boy (Tony Revolori đóng) trong “The Grand Budapest Hotel” phát biểu khi nhận giải. 

Bất ngờ trong lễ trao giải lần này phải kể đến những bộ phim không được đề cử cho giải Oscar, nhưng đã được Hiệp hội phê bình Hoa Kỳ đánh giá cao. Theo đó, phim “The Lego Movie” lĩnh giải “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”, “Life itself” giành giải “Phim tài liệu xuất sắc nhất”. 

Đạo diễn Phil Lord của “The Lego Movie” xúc động phát biểu khi nhận giải: “Chúng tôi làm ra bộ phim để mang lại niềm vui cho những đứa trẻ, cho các gia đình và tất cả mọi người. Theo tôi niềm vui đó là phần thưởng lớn nhất rồi” “Dĩ nhiên là chúng tôi có đôi chút thất vọng khi không được đề cử giải Oscar, nhưng đó không phải là lý do chúng tôi làm phim. Tôi hài lòng với kết quả bộ phim đạt được”.

Lễ trao giải Critics’ Choice Awards năm nay được dẫn chương trình bởi Michael Strahan. Buổi lễ này diễn ra thường niên kể từ năm 1996. Kết quả giải thưởng này là chỉ báo tin cậy cho giải Oscar diễn ra sau đó. Năm 2014, 17 trên 19 hạng mục được vinh danh tại Critics’ Choice Award tiếp tục giành chiến thắng tại Oscar. Với kết quả được công bố vừa qua của Hiệp hội phê bình Hoa Kỳ, nhiều khả năng sự cạnh tranh cho các hạng mục chính sẽ là chuyện nội bộ giữa “Birdman” và “Boyhood”.

Dưới đây là những cái tên được vinh danh tại Critics’ Choice Awards 2015:

Phim xuất sắc: Boyhood 
Nam diễn viên chính xuất sắc: Michael Keaton - Birdman 
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Julianne Moore - Still Alice
Nam diễn viên phụ xuất sắc: J.K. Simmons - Whiplash
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Patricia Arquette - Boyhood
Nam/Nữ diễn viên trẻ xuất sắc: Ellar Coltrane - Boyhood 
Dàn diễn viên xuất sắc: Birdman
Đạo diễn xuất sắc: Richard Linklater - Boyhood 
Kịch bản gốc xuất sắc: Birdman - Alejandro G. Inarritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr., Armando Bo 
Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Gone Girl - Gillian Flynn 
Quay phim xuất sắc: Birdman - Emmanuel Lubezki 
Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc: The Grand Budapest Hotel - Adam Stockhausen/Production Designer, Anna Pinnock/Set Decorator 
Dựng phim xuất sắc: Birdman - Douglas Crise, Stephen Mirrione 
Thiết kế trang phục xuất sắc: The Grand Budapest Hotel - Milena Canonero
Hóa trang và Làm tóc xuất sắc: Guardians of the Galaxy 
Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Dawn of the Planet of the Apes 
Phim hoạt hình dài xuất sắc: The Lego Movie 
Phim hành động xuất sắc: Guardians of the Galaxy 
Nam diễn viên phim hành động xuất sắc: Bradley Cooper - American Sniper 
Nữ diễn viên phim hành động xuất sắc: Emily Blunt - Edge of Tomorrow 
Phim hài xuất sắc: The Grand Budapest Hotel
Nam diễn viên phim hài xuất sắc: Michael Keaton - Birdman 
Nữ diễn viên phim hài xuất sắc: Jenny Slate - Obvious Child 
Phim Kinh dị/ Viễn tưởng xuất sắc: Interstellar 
Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Force Majeure 
Phim tài liệu dài xuất sắc: Life Itself 
Ca khúc trong phim hay nhất: Glory - Common/John Legend – Selma 
Nhạc phim xuất sắc: Antonio Sanchez - Birdman 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Phim lẻ bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN