Phim của Sơn Tùng thu 30 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu

"Chàng trai năm ấy" trở thành bộ phim được xem nhiều nhất vào dịp nghỉ lễ vừa qua ở các rạp trên cả nước.

Theo thống kế từ hệ thống các rạp trên toàn quốc, Chàng trai năm ấy là bộ phim được lựa chọn hàng đầu của khán giả trong dịp nghỉ lễ đầu năm 2015 vừa qua. Bộ phim vượt xa nhiều bom tấn nước ngoài khi trình chiếu tại Việt Nam. 

Video khán giả xếp hàng đến rạp xem Chàng trai năm ấy

Chàng trai năm ấy công chiếu vào ngày 31/12 và chỉ sau 4 ngày đã thu về doanh thu khổng lồ lên đến 30 tỷ đồng.  Nhà sản xuất cho biết, sau 3 ngày khởi chiếu, phim chính thức thu về hơn 1 triệu đô la Mỹ (hơn 20 tỷ đồng) và 1 ngày sau đó, doanh thu của phim đạt mức trên 30 tỷ đồng. Con số này vẫn đang tăng theo cấp số nhân khi khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ bộ phim một cách nồng nhiệt. 

Phim của Sơn Tùng thu 30 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu - 1

Khán giả ồ ạt đến rạp xem "Chàng trai năm ấy"

Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là sự không hài lòng từ quản lý của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh về kịch bản phim, Chàng trai năm ấy vẫn tạo nên cơn sốt khá lớn. Phần lớn khán giả xem phim đều đánh giá cao về khả năng diễn xuất của Sơn Tùng M-TP cùng dàn diễn viên xuất thân từ ca sĩ như Hari Won, Ngô Kiến Huy... Một số ý kiến cho rằng phần đầu của phim chưa hấp dẫn nhưng vẫn công nhận đây là một bộ phim Việt chỉnh chu và càng về sau càng lôi cuốn.

Phim của Sơn Tùng thu 30 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu - 2

Chàng trai năm ấy đối diện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kịch bản của phim

Chàng trai năm ấy là bộ phim của đạo diễn Quang Huy. Anh từng làm đạo diễn của Thần tượng - bộ phim lập kỷ lục về giải thưởng tại Cánh diều vàng vừa rồi. 

Có thể nói cũng giống như ca khúc chủ đề Chắc ai đó sẽ về do chính Sơn Tùng M-TP thể hiện, Chàng trai năm ấy đối mặt với không ít sóng gió và nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nhưng điều này lại càng làm tăng thêm sự chú ý cho bộ phim hơn bao giờ hết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN