Quang Hải: Không dùng Ngọc Trinh để PR

Anh khẳng định không cố tình mượn Ngọc Trinh để PR cho HIT: Hoàng tử và lọ lem.

Ngay sau khi ra mắt bộ phim HIT: Hoàng tử và lọ lem của đạo diễn Ngô Quang Hải nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Đa phần các ý kiến đều chê bộ phim của đạo diễn “Mùa hè lạnh” từ kịch bản cho đến cảnh quay, âm thanh và cả dàn diễn viên khá nhạt. Dù chưa được gắn mác “thảm họa” nhưng những cụm từ như: phim hài nhảm, phim não mịn, cú hit xịt, phim câu khách… đã được so sánh.

Quang Hải: Không dùng Ngọc Trinh để PR - 1

Hoàng tử và lọ lem ngay khi ra rạp đã bị "ném đá" tơi bởi

Trò chuyện với phóng viên ngay sau khi phim ra rạp, Ngô Quang Hải có chút buồn và thất vọng khi đứa con tinh thần của mình bị ném đá tơi tả. Tuy nhiên, anh không tỏ ra giận dữ hay quá bức xúc mà thừa nhận trước hết phần lỗi thuộc về mình.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi biết trước khi phim của mình ra rạp sẽ nhận được nhiều phản hồi tiêu cực, nhất là sau khi Mùa hè lạnh được công chiếu. Tuy nhiên, tôi muốn bảo vệ cam kết phim phải được ra rạp như đã hứa từ ban đầu. Tôi nghĩ đàn ông thì không thể khóc và tôi cũng không đổ lỗi cho ai”.

Một trong những vấn đề của HIT: Hoàng tử và lọ lem được đề cập đến nhiều nhất đó là khâu kịch bản. Đây là một trong những xu hướng làm phim mới và đang rất được ưa chuộng trên thế giới với hình thức kịch bản phi tuyến tính.

Ngô Quang Hải khẳng định: “Tôi nghĩ đó là kịch bản hay và đã được khoảng 20 người ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đều là những người có nghề hoặc các bạn trẻ trong độ tuổi như trong phim đọc. Đa phần họ đều tỏ ra thích thú và nhận định kịch bản có chất lượng. Có thể toàn bộ kịch bản chưa hoàn hảo nhưng ít nhất thì phần mở đầu và kết thúc đã đủ tốt. Phần quay phim cũng khá tốt. Tôi rất tiếc khi phim ra rạp đã bị chê và tôi đang ấp ủ bộ phim thứ 3 hy vọng được phản hồi tích cực hơn”.

Quang Hải: Không dùng Ngọc Trinh để PR - 2

Đạo diễn Ngô Quang Hải cho rằng phim của anh có thể xem được

Cũng theo đạo diễn họ Ngô thì trong bối cảnh hiện nay kịch bản phim là yếu tố khiến tất cả các đạo diễn, các nhà làm phim đau đầu. Anh cũng chia sẻ rằng để chọn được một kịch bản để có thể làm phim thì phải lọc từ 215-230 các kịch bản nháp gửi về và cuối cùng là chọn 2, lấy 1. HIT: Hoàng tử và lọ lem cũng tương tự.

Sở dĩ nói bộ phim là một kịch bản tốt vì theo Quang Hải bộ phim mang đến cho khán giả phần thưởng thức đơn giản bởi sự duyên dáng trong các cảnh quay, phim dễ xem.

Tôi nghĩ mình làm phim phù hợp với đối tượng, độ tuổi khán giả và có tính thẩm mỹ cao. Tôi không muốn đi vào những đề tài như dạy thêm, học thêm, chuyện nói lóng của giới trẻ… mà chỉ muốn khai thác một góc đơn giản với kết cấu phim đơn giản” – Quang Hải chia sẻ. Và anh tự chấm điểm tính thẩm mỹ của HIT: Hoàng tử và lọ lem cũng được mức trên trung bình, có những phân đoạn đạt đến 8 điểm.

Anh cũng khẳng định: “Không thể bắt phim nào, đạo diễn nào cũng thành công vì 10 năm trước, 5 năm trước thậm chí ngay cả phút trước chúng ta đã khác. Ngay cả với Chuyện của Pao tất cả mọi người đều khen, phim giành được rất nhiều giải tại các LHP quốc tế nhưng tôi vẫn thấy nó chưa hoàn hảo. Nếu được làm lại, tôi nghĩ mình sẽ làm chỉn chu hơn, cắt bớt nhiều cảnh dư thừa”.

Quang Hải: Không dùng Ngọc Trinh để PR - 3

Sự xuất hiện của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả khó hiểu

Một câu hỏi được đặt ra khá nhiều với HIT: Hoàng tử và lọ lem đó là việc xuất hiện của Ngọc Trinh với cảnh quay có thể coi là “từ trên trời rơi xuống”. Theo Ngô Quang Hải thì những chi tiết kiểu như vậy hoàn toàn chấp nhận được vì:

Ngọc Trinh giống như một nhân vật mở rộng và nó phù hợp với cốt truyện của bộ phim. Bản thân vai Tất Khanh (Trương Nam Thành) vốn là một gã đào hoa, thích phong tình và luôn muốn có những cô gái đẹp bên mình. Anh ta từng có Bảo Hân (Midu) – một cô người yêu trong sáng nhưng khi biết gia đình Nga (Andrea) vô cùng giàu có sẵn sàng tìm mọi cách tiếp cận cô chỉ với mục đích có được khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng. Vì thế, sự xuất hiện của Ngọc Trinh không phải là vô lý. Cô cũng giống như một cô gái bất kỳ nào đó, xuất hiện ở nơi công cộng chứ chúng tôi không hề có ý định đưa Ngọc Trinh là vai chính. Nếu nói chúng tôi dựa vào Ngọc Trinh để PR, bán vé là sai rồi”.

Từng tuyên bố chỉ mất 45 ngày để hoàn thành bộ phim nhưng sau đó lại hoãn một thời gian rất dài, Ngô Quang Hải trần tình anh có những lý do khiến người hâm mộ có thể cảm thông cho mình.

Phim được quay trong thời gian là 20 ngày nhưng đã không thể hoàn thành kịp để có thể xét duyệt chiếu dịp Tết vừa qua. Thêm vào đó tôi đã hơi tham lam khi ôm đồm quá nhiều công việc trong bộ phim này từ kịch bản, đạo diễn cho đến dựng phim 1 phần. Thêm vào đó, phần kinh phí của phim cũng không phải là rộng rãi. Có lúc tôi phải bỏ tiền túi của mình ra quay phim để không ảnh hưởng đến tâm lý của cả ekip”.

Quang Hải: Không dùng Ngọc Trinh để PR - 4

Dàn diễn viên trong phim được Ngô Quang Hải đánh giá đã làm tròn vai

Theo tiết lộ thì bộ phim tiêu tốn khoảng 7 tỷ kinh phí sản xuất và truyền thông.

Thừa nhận bộ phim còn nhiều lỗi, đặc biệt bản chiếu ngày ra mắt báo chí phần âm thanh, ánh sáng chưa thật sự chỉn chu, đạo diễn họ Ngô tiết lộ hiện tại khi ra rạp bản phim đã rất hoàn chỉnh và chất lượng cũng tốt hơn. Tuy nhiên, điều mà anh muốn nhắn nhủ nhiều nhất đó là anh mong muốn khán giả sẽ quan tâm đến phim Việt nhiều hơn, cổ vũ các nhà làm phim để họ có động lực.

Trong bối cảnh các phim Hollywood, Trung Quốc và Hàn Quốc đang lấn sân rạp Việt một cách mạnh mẽ thì chính phim của chúng ta đang bị lép vế. Vì thế tôi rất mong muốn khán giả sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn với phim Việt và đó là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất nhiều bộ phim hay hơn”.

Một thông tin cũng được Ngô Quang Hải chia sẻ đó là hiện tại anh đang bắt tay vào thực hiện một dự án phim ngắn mà anh vô cùng thích thú với các nhà làm phim trẻ. Đặc biệt, anh cũng đang chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh tiếp theo sẽ được công bố trong thời gian tới.

Có thể tôi không có tiền tỷ thật nhiều để làm phim nhưng tôi có niềm đam mê. Nếu chúng ta mất niềm tin thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Qua hai bộ phim vừa rồi tôi khẳng định mình chưa bị mất kiểm soát mà có thể là do kiểm soát chưa tới mà thôi. Tôi đang trong thời gian sắp xếp lại giá trị nghệ thuật trong con người mình. Với tôi, chừng nào còn sống là còn làm phim và các bộ phim đều đặt tính thẩm mỹ lên hàng đầu”.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
HIT: Lọ lem và Hoàng tử - Phim được kỳ vọng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN