Video sốc: Bé gái mắc bị xe buýt kéo lê 350 m trên đường, nữ tài xế vẫn không biết

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Cảnh quay từ video cho thấy bé gái đeo cặp bước xuống xe buýt trường học nhưng sự thiếu tập trung của nữ tài xế khiến nạn nhân bị kéo lê trên đoạn đường dài.

Video: Bé gái bị xe buýt kéo lê 350 trên đường ở Mỹ. Nguồn: Daily Mail

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra từ năm 2015 nhưng video vụ việc mới được chia sẻ trong tuần này khi nữ tài xế xe buýt trường học ra hầu tòa hôm 13/7.

Năm 2015, Ally Rednour khi đó 6 tuổi, là học sinh lớp 1 tại trường tiểu học Wilkerson, thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ. Ngày 15/5/2015, cô bé Ally, đeo cặp học sinh, đang bước xuống từ chiếc xe buýt trường học thì sự cố xảy ra. 

Nữ tài xế Melinda Sanders cho đóng cửa xe buýt ngay khi cô bé 6 tuổi vừa bước khỏi bậc lên xuống cuối cùng. Cánh cửa đóng sầm lại và kẹp chặt lấy chiếc cặp của Ally khiến cô bé bị mắc kẹt. 

Ally chưa kịp bỏ cặp để thoát ra ngoài thì chiếc xe buýt đã di chuyển.   Nữ tài xế Sanders khi đó chỉ tập trung để ý khu vực phía trước kính chắn gió nên không phát hiện cô bé bị mắc kẹt. 

Ban đầu, Ally còn có thể chạy theo chiếc xe buýt nhưng khi xe tăng tốc, cô bé không thể bắt kịp và bị kéo lê một đoạn dài. 

Trong thời gian Ally bị kéo lê, nữ tài xế Sanders vẫn nói chuyện với một sinh viên đứng ngay cạnh và quát các học sinh trên xe. Nữ tài xế vẫn không hề biết cô bé 6 tuổi đang bị kéo lê bên ngoài cho tới khi một chiếc xe khác bấm còi inh ỏi, ra hiệu cho nữ tài xế xe buýt dừng lại. 

Sanders dừng xe và thốt lên: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi". Cánh cửa xe buýt mở ra, nữ tài xế lao tới chỗ Ally và đưa cô bé vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, Ally bị trầy xước nghiêm trọng 12% cơ thể và buộc phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Nữ tài xế bị sa thải ngay sau vụ việc.

Sanders phải ra hầu tòa hôm 13/7/2021 sau khi mẹ của Ally đệ đơn kiện nữ tài xế này năm 2018 để đòi quyền lợi cho con gái. 

Các luật sư của gia đình Ally cho biết, cô bé bị kéo lê 350 mét. Họ cũng tố cáo nữ tài xế này vi phạm 16 quy tắc trong công việc, trong đó có việc đảm bảo cho trẻ lên xuống an toàn trên xe buýt. 

Ngoài ra, nữ tài xế còn bị tố cáo chạy vượt một điểm dừng đỗ và cho phép người khác đứng gần vị trí tài xế trong lúc xe đang di chuyển.

Sanders đã bày tỏ sự hối tiếc về chuyện đã xảy ra, theo trang tin địa phương WPSD Local. 

"Tôi ước giá như mình tuân thủ các quy định vào ngày xảy ra vụ việc nhưng mọi chuyện đã quá muộn", Sanders nói trước tòa. 

Nhiều nhân viên đương chức và cựu nhân viên của Sở giao thông vận tải địa phương đã làm chứng, xác nhận Sanders vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông vào ngày 15/5/2015.  

Phán quyết về vụ việc được đưa ra trong phiên tòa tiếp theo. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cặp đôi Ấn Độ bị xe đâm, kéo lê vẫn đứng dậy đi như thường

Cặp đôi lái xe máy ở Ấn Độ hoàn toàn không biết về việc một chiếc Mercedes lao tới từ phía sau ở tốc độ cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN