Tượng Phật A-Di-Đà cao nhất Việt Nam

Sự kiện: Kỉ lục Việt Nam

Tượng Phật A-Di-Đà được an vị tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn, thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có chiều cao tổng thể 44m, riêng phần thân tượng cao 37m, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo.


Phật A-Di-Đà đứng trên đài sen, gương mặt từ bi bác ái hướng về hướng chính nam, sau lưng Ngài là ngọn núi mang tên là Hòn Chùa, một chi sơn của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Ánh mắt Đức Phật từ bi nhìn xuống trần gian như để cứu độ chúng sanh.

Tượng Phật A-Di-Đà cao nhất Việt Nam - 1

Tượng Phật A-Di-Đà

Tòng Lâm Lô Sơn là một ngôi chùa tọa lạc cách trung tâm thành phố Nha Trang hơn 10 km về hướng tây bắc. Chùa do đại lão Hòa thượng Thích Chánh Ký kiến tạo, khai sơn dựng lập nên từ năm 1957 nhưng do hoàn cảnh chiến tranh của đât nước, trải qua một thời gian dài bom rơi đạn lạc, chùa hoang vắng, ít người thăm viếng vì quanh khu vực chùa có nhiều bãi bom mìn. Sau khi đất nước hòa bình, với nỗ lực khai hoang, phục hóa, tháo gở bom mìn. Năm 1995, Thượng tọa Thích Trừng Thi được bổ nhiệm hoằng pháp chùa này.

Và, năm 2002 chùa Tòng Lâm Lô Sơn mới được chính thức xây dựng, gần 10 năm sau, quần thể tâm linh Tòng Lâm Lô Sơn được khánh thành với nhiều công trình qui mô, hoành tráng và tôn nghiêm: Đại hùng bửu điện; Tổ đường; Nhà linh; Quan Âm điện; Di Lặc Phật đài… và đặc biệt là tượng Phật A-Di-Đà phóng quang lộ thiên có chiều cao cao nhất Việt Nam, do kiến trúc sư Lê Đồng Thuyền và điêu khắc gia Thụy Lam thực hiện bằng chất liệu bê tông cốt thép từ năm 2009 đến 2012. Tượng được khánh thành trọng thể vào 3 ngày 30, 31/3 và 1/4/2012.

Tượng Phật A-Di-Đà cao nhất Việt Nam - 2

Tượng Phật A-Di-Đà cao nhất Việt Nam - 3

Ông Võ Văn Tường – Thường trực HĐTV TT sách kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho Thượng tọa Thích Trừng Thi – Trụ trì chùa Tòng Lâm Lô Sơn

Ngày 28/11/2012, đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam, ông Võ Văn Tường – Thường trực Hội đồng tư vấn Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã vinh dự trao Bằng xác lập kỷ lục: " Ngôi chùa tôn trí pho tượng đức Phật A Di Đà cao nhất (vượt kỷ lục) Việt Nam” cho Thượng tọa Thích Trừng Thi – Trụ trì chùa Tòng Lâm Lô Sơn trước sự chứng kiến hỷ lạc của đông đảo Tăng, Ni, Phật tử khắp nơi về dự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Như Bá (Kyluc)
Kỉ lục Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN