Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya

Để trưởng thành, các thanh niên trai tráng sẽ phải giết chết một con vật và bôi phân lên người như một nghi thức ban phước lành.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 1

Bộ tộc Turkana gồm 250.000 người sống ở bắc Kenya, giáp với Nam Sudan và Ethiopia.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 2

Đây là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái đất. Thời tiết không thuận lợi, đất đai khô cằn với đá núi lửa, nhiệt độ ban ngày thường xuyên đến 45 độ C. Họ phụ thuộc vào gia súc để tồn tại.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 3

Để trở thành một người đàn ông trưởng thành, những thanh niên Turkana phải phải trải qua một nghi lễ đặc biệt là dùng giáo phi chết một con vật.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 4

Sau đó, các bô lão trong bộ lạc sẽ bôi phân của chính con vật đã chết lên người họ như một nghi thức ban phước lành.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 5

Cả nam và nữ đeo đeo những chiếc khuyên tai bằng nhôm.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 6

Những người phụ nữ nơi đây thường có màu da đỏ và luôn đeo đầy vòng hạt quanh cổ (trừ khi họ bị ốm hoặc gia đình có người mất). Chính những dây chuyền đính hạt tỉ mỉ thể hiện họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 7

Những người phụ nữ sẽ không hấp dẫn trong mắt đàn ông nếu họ không mang vòng cổ.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 8

Họ sử dụng mỡ động vật hoặc bơ trộn với đất đỏ và bôi lên người để bảo vệ làn da của mình.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 9

Những phụ nữ lớn tuổi sẽ xiên một chiếc vòng nhỏ qua môi còn người đàn ông sẽ mang một bộ tóc nặn bằng đất sét.

Tục lệ kỳ lạ của thổ dân Kenya - 10

Hầu hết người Turkana sống trong những ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, da động vật và lá cọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tống Hoa ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN