Thanh niên bị phạt 80 roi vì tội gây ra cách đây 10 năm

Một thanh niên Iran mới bị phạt 80 roi ở nơi công cộng vì tội uống rượu hồi còn tuổi teen, cách đây 10 năm.

Thanh niên bị phạt 80 roi vì tội gây ra cách đây 10 năm - 1

Thanh niên Iran bị phạt 80 roi vì tội gây ra cách đây 10 năm.

Theo The Sun, những hình ảnh gây sốc cho thấy thanh niên này bị trói vào một thân cây ở quảng trường Niazmand, thành phố Kashmar, Iran. Đám đông người dân địa phương có mặt chứng kiến hình phạt.

Người thi hành án bịt mặt theo kiểu đao phủ, vung roi quật vào lưng thanh niên giấu tên, khiến cơ thể anh ta đỏ ửng lên.

Tổ chức ân xá quốc tế nói hình phạt 80 roi được thi hành hôm 10.7, vì tội mà thanh niên này phạm phải ở tuổi 14.

Phát ngôn viên Philip Luther nói: “Cảnh tượng này thật sự gây sốc. Không ai đáng bị xử phạt như vậy. Thanh niên đó bị phạt vì tội uống rượu và bị đánh 80 roi”.

Tổ chức ân xán quốc tế nói thành niên tên MR này uống rượu trong đám cưới hồi tháng 3.2007. Văn phòng công tố viên Kashmar nói MR có mặt trong vụ việc một thiếu niên 17 tuổi khác thiệt mạng.

Nhưng MR không liên quan đến cái chết của thiếu niên kia và chỉ bị phạt 80 roi. Bản án được tuyên cách đây 10 năm, trong giai đoạn tháng 3.2007  đến năm 2008.

Nhưng không rõ vì sao 10 năm sau, chính quyền Iran mới thi hành bản án này với MR.

Iran năm 2018 đã thi hành nhiều hình phạt hà khắc, bao gồm chặt bàn tay một người đàn ông vì tội ăn trộm.

Luther nói: “Các hình thức xử phạt hà khắc như đánh bằng roi, cắt tay, gây mù lòa ảnh hưởng đến phẩm giá của con người”.

Tổ chức ân xá quốc tế lên án mạnh mẽ những hình phạt này. “Thật không thể chấp nhận được khi Iran áp dụng các hình phạt này dưới danh nghĩa tôn giáo”.

Mặc cần gạt nước di chuyển, chim vẫn bám chặt quyết không rời

Video cho thấy con chim bám chặt vào cần gạt nước trên xe ô tô của một người đàn ông Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN