Sốc cảnh cha mẹ chôn sống con em với hi vọng chữa bệnh

Những hình ảnh gây sốc cho thấy cảnh trẻ em bị chôn sống đến tận cổ, trong khi cha mẹ ngồi bên cạnh cầu mong con mình khỏi bệnh.

Theo Daily Star, những bậc cha mẹ mê tín chôn sống con mình trước ống kính camera trong ngày xảy ra nhật thực. Họ mong muốn các con được khỏi bệnh, nhiều trẻ em bị bại liệt.

Ước tính có tới 10 trẻ em bị chôn sâu đến tận cổ. Toàn thân bị chôn đưới đất. Các trẻ em không ngừng kêu khóc trong video.

Các bậc cha mẹ ngồi bên con và cố gắng giúp các con bình tĩnh. Các trẻ em bị chôn sống có nhiều độ tuổi khác nhau, trẻ nhất chỉ 3 tuổi.

Không rõ bệnh tình của các trẻ em này, nhưng truyền thông Ấn Độ nói ở nhiều nơi vẫn còn những quan niệm mê tín.

Cha mẹ chôn sống con mình với hi vọng chữa được bệnh.

Cha mẹ chôn sống con mình với hi vọng chữa được bệnh.

Các trẻ em bị chôn sống như vậy tại làng Taj-Sultanpur trong suốt thời gian xảy ra nhật thực. “Cư dân địa phương nói đó là cách để chữa bệnh”.

Một lực lượng chuyên bảo vệ trẻ em ngay sau đó đã xuất hiện, giải cứu các em nhỏ.

Ủy viên Kalaburagi B. Sharath nói trên tờ Indian Express: “Chúng tôi đã giải cứu các em và yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc. Chúng tôi cũng nhắc nhở người dân không tin vào những chuyện mê tín dị đoan”.

Các trẻ em sau đó đã được trả về cho gia đình. Cha mẹ được yêu cầu ký biên bản, hứa sẽ không tái phạm.

Sốc cảnh cha mẹ chôn sống con em với hi vọng chữa bệnh - 2Sốc cảnh cha mẹ chôn sống con em với hi vọng chữa bệnh - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông đang đi bộ trên đường, bỗng dưng bị đất toác ra chôn sống

Một người đàn ông đang đi bộ trên đường bị lở đất chôn sống, may mắn được chó nghiệp vụ của quân đội tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN