Số phận long đong của chiếc bồn cầu bằng vàng

Bốn người đàn ông vừa bị buộc tội trộm chiếc bồn cầu bằng vàng 18 karat ở cung điện Blenheim tại Anh, nơi sinh của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Theo hãng tin AP, chiếc bồn cầu bằng vàng trị giá 4,8 triệu bảng Anh (5,95 triệu USD) này mang tên "America", là một tác phẩm của nghệ sĩ ý tưởng người Ý Maurizio Cattelan. Nó được tạo ra với mục đích châm biếm sự giàu có quá mức.

Chiếc bồn cầu biến mất vào một đêm tháng 9-2019, khi đang được trưng bày trong một cuộc triển lãm nghệ thuật sắp đặt ở cung điện Blenheim, gần TP Oxford.

Hình ảnh chụp chiếc bồn cầu ngày 16-9-2016 tại bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York – Mỹ. Ảnh: AP

Hình ảnh chụp chiếc bồn cầu ngày 16-9-2016 tại bảo tàng Solomon R. Guggenheim ở New York – Mỹ. Ảnh: AP

Hôm 6-11, Cơ quan Công tố Hoàng Gia cho biết 4 người đàn ông, từ 35-39 tuổi, đã bị truy tố hình sự liên quan đến vụ trộm này. Họ bị buộc tội trộm cắp và âm mưu chuyển nhượng tài sản có được do phạm tội.

Số phận long đong của chiếc bồn cầu bằng vàng

Đã có tổng cộng 7 người bị bắt trong vụ trộm này nhưng phải đến ngày 6-11 vừa qua những cáo buộc đầu tiên mới được đưa ra. Hiện chiếc bồn cầu vẫn chưa được tìm thấy.

Theo AP, chiếc bồn cầu vàng này hoạt động bình tường. Trước khi nó bị đánh cắp, khách tham quan triển lãm thậm chí có thể đặt lịch để sử dụng nó trong vòng 3 phút. 

Cảnh sát cho biết chiếc bồn cầu được nối vào hệ thống nước thải của cung điện nên khi nó bị trộm, tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ XVIII này phải chịu cảnh hư hại và ngập đáng kể. Cung điện này là một di sản thế giới được UNESCO công nhận, bên trong chứa đầy tác phẩm nghệ thuật thu hút hàng ngàn khách viếng thăm mỗi năm.

Trước khi đến cung điện Blenheim, chiếc bồn cầu vàng được trưng bày tại bảo tàng Guggenheim ở New York - Mỹ. Khách tham quan tại bảo tàng đã có cơ hội sử dụng và trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật này một cách thật riêng tư.

4 nghi phạm trên sẽ hầu tòa vào ngày 28-11.

Nguồn: [Link nguồn]

Tượng Phật bằng vàng ròng lớn nhất thế giới bị lãng quên suốt trăm năm ở Thái Lan

Tượng Phật bằng vàng ròng lớn nhất, được coi là quốc bảo của Thái Lan, ước tính có niên đại cách đây khoảng 800 năm, trải qua nhiều biến động của lịch sử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phú ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN