Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m

Hình ảnh mạng nhện nhân tạo được xây dựng trên hẻm núi sâu 120m sẽ khiến những người sợ độ cao phải rùng mình.

Mới đây, Moab Monkeys - một nhóm của vận động viên mạo hiểm thuộc bang Utah, Mỹ đã thực hiên thành công một ý tưởng điên rồ. Họ đã xây dựng một mạng nhện khổng lồ ở hẻm núi có độ sâu 120m gần thị trấn Moab, bang Utah.

Khoảng cách tính từ tâm hinh ngũ giác của mạng nhện tới vách đá gần nhất là 60m.

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 1

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 2

Mạng nhện cheo leo ở hẻm núi sâu 120m.

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 3

Khoảng cách tính từ tâm hinh ngũ giác của mạng nhện tới vách đá gần nhất là 60m.

Moab Monkeys giải thích, mục đích của việc tạo nên mạng nhện độc đáo này nhằm giúp họ có thể thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng sự ngoạn mục của thiên nhiên ở một góc độ hoàn toàn khác. Ngoài ra, đây cũng là nơi để nhóm thử cảm giác mạnh với việc mạo hiểm đi trên dây và nhảy dù từ lỗ ngũ giác tại trung tâm mạng nhện.

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 4

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 5

Nhóm tạo nên mạng nhiện độc đáo nhằm thư giãn, chụp ảnh và tận hưởng thiên nhiên.

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 6

Rùng mình với "mạng nhện" ở độ cao 120m - 7

Ngoài ra, đây cũng là nơi để nhóm thỏa mãn đam mê thể thao mạo hiểm như đi dây, nhảy dù.

Được biết, Moab Monkeys là một nhóm vận động viên chuyên về các kĩ năng đi dây và quay phim ở độ cao ngoạn mục. Họ đã thực hiện các pha nguy hiểm ở nhiều nơi như Rio và dãy núi Alps của Áo. Quê hương của họ là Moab - một thị trấn ở miền Nam Utah nổi tiếng với phong cảnh giống sao Hỏa với hẻm núi, vách đá và những mái vòm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hiếu (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN