Phát hiện bộ đồ lót hơn 500 tuổi

Phát hiện này đã khiến rất nhiều nhà sử học cảm thấy thực sự sốc.

Đồ lót bằng ren và vải lanh đã có niên đại hàng trăm năm trở về trước. Chúng vừa được phát hiện trong một hầm tại một tòa lâu đài có từ thế kỉ 15 ở Áo.

Mặc dù được bảo quản trong điều kiện khắc nghiệt nhưng cả hai vẫn khá vẹn nguyên về hình khối và mẫu mã hiện đại, rất gần với những bộ bikini ngày nay. Nếu như chiếc quần có một bên dây buộc bên phải thì phần áo có dây vòng qua vai và lưng giống hệt với kiểu dáng ngày nay.

Phát hiện bộ đồ lót hơn 500 tuổi - 1

Mẫu áo lót từ năm 1480 vừa được phát hiện

Trước đây, rất nhiều tài liệu lịch sử chỉ ra rằng đàn ông đã mặc những chiếc quần lót rất giống với quần sooc thời hiện đại thì trang phục của phụ nữ lại đơn giản hơn. Đó thường là những chiếc áo khoác và quần lót dường như chưa hề xuất hiện cho đến tận thế kỉ 18. Áo ngực còn được cho là hiện đại hơn rất nhiều và nó chỉ xuất hiện trong vòng 100 năm trở lại dây.

Tuy nhiên theo Hilary Davidson, người phụ trách thời trang tại bảo tàng Luân Đôn cho hay việc phát hiện ra hai mẫu vật mới này đã hoàn toàn viết lại lịch sử. “Trước đây, chưa từng có những chuyện như thế này xảy ra”.

Bà cũng tin tưởng rằng hoàn toàn có thể lí giải rằng những trang phục này từng được mặc bởi những phụ nữ giai đoạn Trung cổ ở Anh.

Phát hiện bộ đồ lót hơn 500 tuổi - 2

Mẫu quần cũng được đánh giá là rất hiện đại

Những phát hiện này là một cái nhìn vô cùng thú vị về cách mà con người đã mặc đồ như thế nào trong giai đoạn Trung cổ. Thật là điều rất hiếm khi có những loại trang phục của thời kì này còn tồn tại đến ngày nay đặc biệt là đồ lót”.

Bộ đồ lót nói trên chỉ là một trong số khoảng 3.000 các mảnh ghép, mảnh vụn của quần áo được tìm thấy ở lâu đài Lengberg, phía Đông Tyro.

Một số giả thiết cho hay chúng đã bị chôn vùi khi lâu đài được mở rộng vào khoảng năm 1480 và môi trường khô ráo đã giúp ích rất nhiều trong việc bảo quản chúng không bị phân hủy qua nhiều thế kỉ.

Beatrix Nutz, đến từ đại học Innsbruck – người phát hiện ra điều này ban đầu đã phải đối diện với nhiều hoài nghi nhưng quá trình kiểm tra đã giúp đánh tan những nghi ngờ.

Toàn bộ các trang phục được phát hiện còn nguyên vẹn bao gồm: 4 áo ngực, 2 chiếc quần lót. Hai trong số 4 chiếc áo giống hệt với hiện đại. Theo tiết lộ, toàn bộ những hình ảnh này sẽ xuất hiện trên số ra tháng Tám của tạp chí Lịch sử BBC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN