Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư

Ngoài mang lại tiếng cười, một số trò đùa dưới đây còn khiến nhiều người phải giật mình lo sợ.

Bắt nguồn từ phương Tây, đến nay ngày 1.4 hàng năm (hay còn gọi là ngày Cá tháng tư) đã trở thành ngày hội vui vẻ của tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Vào ngày này, mọi người có thể tha hồ tung ra các tin đồn hoặc nói xạo, nói đùa về rất nhiều chủ đề khác nhau nhằm tạo niềm vui hay trêu chọc ai đó. 

“Obama nhí” xuất hiện

Vào ngày 1.4 năm 2013, Nhà Trắng bất ngờ đăng một tin nhắn trên Twitter rằng Tổng thống sẽ  gửi đến người dân một thông báo trong đoạn video đính kèm. Tuy vậy, khi người xem bấm vào đường link trên Youtube thì lại hiện ra video ghi lại một cậu bé da màu.

Cậu bé đứng đang đứng trong phòng họp báo của tòa nhà quyền lực nhất nước Mỹ tuyên bố trong video “Có vẻ mọi người đang mong chờ ai đó? Cháu hi vọng mọi người sẽ có một ngày Cá tháng tư vui vẻ”.

Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư - 1
Obama nhí xuất hiện tại Nhà Trắng để đọc thông báo.

Trò đùa này của Nhà Trắng được rất nhiều người quan tâm và cảm thấy thích thú vì họ thường mặc định trong đầu rằng nơi làm việc của những chính trị gia thường rất khô khan và nhàm chán. “Obama nhí” sau đó cũng được cư dân mạng tìm ra, cậu tên là Novak, 9 tuổi và từng là khách mời đặc biệt của nhà Trắng tại Lễ phục sinh năm ngoái.

Thủ tướng Đức có thai ở tuổi 54

Ngày 1.4 năm 2009, đài truyền hình FFH của Đức đưa tin nữ thủ tướng nước này, bà Angela Merkel đang mang thai khi đang ở tuổi 54. Kênh này còn trích dân lời bà Merkel rằng do công việc quá bận rộn nên bà vẫn chưa muốn lập gia đình.

Thông tin này nhanh chóng lan tới London nơi bà Merkel đang dự cuộc họp G20 và có người thậm chí đã chúc mừng bà sắp lên chức mẹ dù đã ngoài 50.

Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư - 2
Nhiều người đã chúc mừng bà Angela Merkel mang thai ở tuổi 54.

Vợ thủ tướng Anh thay đổi màu sắc sơn cửa

Ngày Cá tháng tư năm 2006, giới truyền thông Anh rầm rộ đưa tin về việc vợ của Thủ tướng Anh Cherie Blair đã phá vỡ truyền thống cũ đã tồn tại hàng thế kỷ, đó là thay đổi màu sắc của chiếc cửa của văn phòng Thủ tướng từ màu đen sang đỏ. Nhiều người đã lên tiếng phản đối việc này vì cho rằng nó sẽ đánh mất sự trang nghiêm và cổ kính của khu nhà. Tuy vậy, ngay ngày hôm sau các tờ báo lại đồng loạt đính chính lại rằng đó chỉ là một trò đùa ngày Cá mà thôi.

Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư - 3
Màu cửa của tòa nhà uy quyền nhất nước Anh thay cửa cũng kiến dân tình xôn xao.

Beckham bẻ tay lính hải quân

Ngày 1.4 năm 2009, ngôi sao của đội tuyển Anh David Beckham đã có buổi gặp mặt những người lính thủy quân thuộc binh chủng hải quân hoàng gia Anh.  Khi Backham tiến tới bắt tay anh lính tên Ben McBain thì đột nhiên cánh tay của anh này bị rời ra, anh chàng này liên tục kêu lên “Cánh tay của tôi, cánh tay của tôi” khiến Beckham vô cùng hoảng hốt.

Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư - 4
David Beckham hoảng hốt vì "bẻ tay" lính hải quân.

Ngay sau đó huyền thoại bóng đá Anh liền nhận ra đó chỉ là một trò đùa với một chiếc cánh tay giả. McBain thực ra đã bị mất cánh tay này trong cuộc chiến tại Afghanistan. Chính điều này đã làm Beckham vô cùng cảm động, anh đã chạy tới ôm người lính đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến McBain. Beckham cho biết anh rất cảm phục và ấn tượng với sự lạc quan của người lính này.

Đám cưới hoàng gia ngày Cá tháng tư

Ngày Cá tháng tư năm 2011 đã trở thành một ngày không thể quên đối với người dân vương quốc Anh. Thời điểm đó, gia đình hoàng gia đã gửi thông báo đến cả nước rằng Hoàng tử William sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng tư. Tuy ai cũng phát hiện đó là một trò đùa nhân ngày Cá tháng tư nhưng mọi người vẫn vui vẻ tham gia. Khắp nơi đường phố ở thủ đô đều được trang hoàng như sắp có một đám cưới hoàng gia thật.

Những trò đùa nổi tiếng nhất ngày Cá tháng tư - 5
Đám cưới hoàng gia Anh vào ngày Cá tháng tư.

Thậm chí ngay cả nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử William và công nương Kate (khi đó vẫn chỉ là bạn gái của hoàng tử) cũng tham gia trò đùa “hoành tráng” này bằng việc xuống đường nhận lời chúc phúc của người dân khiến nhiều nơi trong thành phố bị tắc nghẽn cục bộ. Sự kiện này đã gây chú ý cho rất nhiều phóng viên quốc tế đến đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN