Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi"

Không thể ngủ, không biết lạnh, không thể béo, dị ứng với nước... là những căn bệnh có 1-0-2 khiến nhiều người sửng sốt và khiến các nhà khoa học phải "đau đầu".

Bé trai chưa bao giờ ngủ

Do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, một cậu bé sống tại bang Florida (Mỹ) chưa hề chợp mắt trong vòng 3 năm kể từ khi chào đời. Các bác sĩ cho hay bé Rhett Lamb mắc chứng Chiari malformation - căn bệnh tạo áp lực đè lên não và làm cho một phần não của Rhett nằm lọt vào phía trên cột sống.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 1

Cậu bé thức 24 tiếng một ngày

Cha mẹ Rhett phải để mắt đến cậu con trai cả ngày lẫn đêm vì Rhett chưa bao giờ ngủ dù chỉ trong chốc lát. Shannon Lamb, mẹ của Rhett nói: “Chồng tôi làm ca ngày còn tôi làm ca chiều. Ban đêm chúng tôi thay nhau trông Rhett vì chẳng ai an tâm đi ngủ khi con mình vẫn tỉnh như sáo”.

Lamb nói rằng chị cũng đang làm thêm giờ để có thể chi trả tiền thuốc men cho con trai. Mới đây, chồng chị - anh David cũng đã bỏ việc để dành thời gian chăm sóc con. Và bố mẹ của cậu bé cũng cảm thấy không dễ dàng gì khi họ cần phải để mắt đến đứa bé suốt 24h.

Người đàn ông không biết lạnh

Ông Wim Hof, người Hà Lan, còn được biết đến với tên gọi "người băng" đã 8 lần lập kỷ lục thế giới về khả năng chịu lạnh siêu phàm của mình.

Wim có thể đi dạo trên Bắc Cực với nhiệt độ lạnh giá là âm 20 độ C, lặn sâu dưới băng hơn 80m với một bộ đồ bơi bình thường và leo đỉnh núi Blanc khi chỉ mặc một chiếc quần cộc.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 2

Ông cũng đã ngâm mình trong bể chứa đá cao 1,5m, với khoảng thời gian là 1 giờ 12 phút

Các nhà khoa học không thể giải thích được điều này vì ông Wim, 48 tuổi, thậm chí còn có thể sống bình thường trong một nền nhiệt độ có thể khiến người bình thường khác “chết cứng”.

Cô gái bị ngất xỉu khi cười

Cô Kay Underwood, 20 tuổi bị mắc bệnh tê liệt nhất thời, điều này có nghĩa là bất kỳ các xúc động nào như: vui, giận dữ, hoảng sợ, cười, ngạc nhiên và thậm trí những cái ôm đều khiến cô ngất xỉu đột ngột. Key đã mắc bệnh này 5 năm trước. Cô cũng từng bị ngất xỉu 40 lần trong một ngày.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 3

Kay Underwood không được xúc động, nếu không cô sẽ bị ngất

Cô gái kể lại rằng căn bệnh lạ này làm mọi người lo sợ "không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi". Nhưng từ phản ứng kỳ lạ như thế của cơ thể cô gái căn bệnh xuất hiện hết sức phức tạp.

Người phụ nữ không bao giờ "quên"

Marilu Henner là một trong khoảng vài người hiếm hoi trên thế giới rơi vào tình trạng có tên gọi "hyperthymesia" - hay trí nhớ sinh học tự động siêu đẳng - khả năng ghi nhớ được mọi thứ xảy ra vào tất cả các ngày trong đời.

Được biết các nhà thần kinh học gọi sự rối loạn như vậy là hội chứng hyperthymestic, cái tên này bắt nguồn từ gốc từ hy lạp là “thymesis” nghĩa là trí nhớ và có tiếp đầu ngữ hyper – nghĩa là “vượt quá”.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 4

Thay vì chủ động nhớ một số sự kiện, não của Marilu hoạt động giống như cuốn băng video - nó lưu lại mọi thứ đã xảy ra

Cô Marilu có thể nhớ được mọi thứ xảy hàng ngày từ năm 1980 như: nhận được cái gì, gặp ai, làm gì, ăn gì...Thực tế, bản thân cô giống như một cuốn nhật ký sống. Các nhà tâm lý học thừa nhận rất lúng túng trước loại trí tuệ này.

Cô gái dị ứng với ...nước

Ashleigh Morris không thể đi bơi hay ngâm mình trong bồn tắm vì mắc phải chứng bệnh quái gở "aquagenic urticaria" khiến cô bị dị ứng với nước.

Chứng bệnh này khiến người cô nổi mẩn ngứa, phồng rộp, thậm chí là nhức đầu, khó thở, đau rát toàn thân mỗi khi tiếp xúc với nước, kể cả khi đổ mồ hôi.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 5

Người điều trị cho Ashleigh, giáo sư Rodney Sinclair cho biết nguyên nhân gây ra chứng bệnh này chính là penicillin. Trước đây, cô gái này từng bị viêm amidan nặng và phải uống rất nhiều penicillin để chữa bệnh.

Khi bệnh viêm amidan khỏi thì lượng penicillin đó lại làm thay đổi hàm lượng histamine trong cơ thể cô, gây ra chứng "aquagenic urticaria". Tuy nhiên, đến nay, căn bệnh này vẫn chưa có thuốc điều trị.

Người đàn ông không thể béo

Ông Perry, 59 tuổi, người Anh dù cố gắng thế nào cũng không thể tăng cân được thậm chí là 1 kg. Ông ăn tất cả những gì mình thích không hề hạn chế số lượng, tuy nhiên ông không thể béo được. Ông Perry bị mắc một chứng bệnh có tên gọi là "lipodystrophy". Chứng bệnh này làm cho mỡ trong cơ thể bị đốt cháy rất nhanh.  

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 6

Ông Perry đã không thể tăng cân trong suốt 47 năm

Thời thơ ấu, ông là một cậu bé khá bụ bẫm nhưng từ khi 12 tuổi trọng lượng của ông giảm đi qua từng đêm. Perry đã rất cố gắng ăn nhiều hơn để tăng cân trở lại nhưng đều không có kết quả.

Sau nhiều lần phân tích, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng cơ thể của ông sản xuất lượng Insulin nhiều gấp 6 lần so với người bình thường. Các bác sỹ nói vui rằng, “phát minh của tạo hoá” ban tặng cho ông có thể trở thành mơ ước của tất cả những phụ nữ muốn gầy đi nếu như không có những hậu quả nặng nề khác.

Cô gái dị ứng với mọi thứ ngoại trừ kẹo Tic - Tac

Cô gái 17 tuổi Natalie Cooper đã mắc phải một căn bệnh kỳ quái, đó là cô luôn bị nôn mửa khi ăn bất cứ thứ gì. Dạ dày của cô gái này không chịu tiêu hoá bất kỳ loại thức ăn nào ngoại trừ kẹo bạc hà Tic-Tac.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 7

Kẹo Tic-tac là món ăn chủ yếu của Natalie Cooper

Hiện các bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao cơ thể cô lại xảy ra phản ứng "bất thường" như vậy. Cô gái chỉ tiếp nhận món ăn “cuối cùng” này bằng dạng dung dịch được đưa vào cơ thể cô bằng một ống chuyên dụng.

Người đàn ông bị nấc cả ngày

Chris Sands (24 tuổi) là một nhạc công người Mỹ, anh bị nấc cứ 2 giây một lần, thỉnh thoảng thậm chí cả vào trong lúc ngủ. Anh ấy đã thử đủ mọi cách để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ này, bao gồm cả thôi miên và yoga, nhưng không cách nào có hiệu quả.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 8

Tuy nhiên, Chris vẫn là một nhạc công cừ khôi phụ hoạ cho một nhóm nhạc pop. Các bác sĩ cho rằng điều này xuất phát từ van giữa dạ dày và thực quản của anh ta bị hỏng. Để giải quyết sớm căn bệnh này chỉ có thể tiến hành phẫu thuật, tuy nhiên cần phải tiến hành kiểm tra bổ sung.

Người phụ nữ dị ứng với thiết bị khoa học kỹ thuật

Nói chuyện bằng điện thoại di động, làm việc với máy tính, nấu các món ăn trong lò vi sóng, xem ti vi và lái xe - tất cả điều này đều là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của con người thế kỷ 21. Tuy nhiên, Debbie Bird, không thể làm điều này cho mình bởi vì các tia điện từ từ các thiết bị hiện đại ngay lập tức sẽ kích thích gây dị ứng lên da của cô.

Những triệu chứng bệnh lạ đời "không thể tin nổi" - 9

Debbie Bird không được hưởng thành quả công nghệ do căn bênh kỳ lạ

Người phụ nữ Anh 39 tuổi này nhạy cảm với các tia điện từ của máy tính, điện thoại di động, lò vi sóng và thậm chí cả xe hơi. Tất cả sóng điện từ này ngay lập tức sẽ gây ra các nốt phát ban trên da của Debbi, còn các mí mắt của bà bị sưng to đến mức nguy hiểm.

Để bảo vệ Debbi, ngôi nhà của cô đã được tái trang bị bằng các tấm phim chuyên dụng để ngăn các tia điện từ không xuyên qua da.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngà Lê (oddee) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN