Những kiểu làm đẹp quái đản nhất

Có người thích làm... méo trán, có người lại chịu "ăn tát" để chống lão hóa...

1. Xăm lợi để có... nụ cười hấp dẫn

Xăm lợi (hay nướu) đen là một cách làm đẹp cực kỳ phổ biến ở những thị trấn nhỏ hoặc làng mạc tại Senegal. Phụ nữ nơi đây tiếp thu truyền thống cổ xưa nhằm có những nụ cười được cho là "hấp dẫn" hơn.

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 1

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 2

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 3

Vết xăm được tiến hành nhờ một loại bột là hỗn hợp từ dầu cháy và chiết xuất cây hạt mỡ. Khách hàng sẽ gối đầu lên lòng của người tiến hành. Sau khi bột được rắc lên lợi, một vật sắc nhọn sẽ liên tục chọc vào nướu răng, làm máu rỉ ra và khiến chúng nhuộm màu đen. Sẽ có vài lớp được chồng lên nhau, đảm bảo khách hàng sau khi hoàn tất thủ tục sẽ... cực kỳ đau đớn.

Những người phụ nữ làm công việc xăm lợi này thường không phải vì tiền mà là vì niềm... đam mê. Họ tính phí ít hơn 1 USD (21.000 VNĐ) cho mỗi ca và tin rằng lợi được xăm sẽ có đem lại sức khỏe răng miệng tốt hơn. Một người phụ nữ cho biết: "Tôi làm công việc vì sự yêu thích của mình, hoàn toàn không phải những gì cha mẹ dạy tôi. Việc xăm lợi đồng nghĩa với việc bảo vệ răng. Bạn sẽ không bao giờ thấy lợi mình chảy máu - răng bạn luôn luôn khỏe mạnh và hơi thở lúc nào cũng dễ chịu".

2. "Ăn tát" để... chống lão hóa

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 4

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 5

Một "bà lang" người Thái Lan khẳng định rằng có thể "quay ngược thời gian trở lại" bằng cách vỗ vào mặt khách hàng nhưng chính xác hơn thì là... "tát vào mặt".

Phương pháp được cho là "truyền thống" này có tác dụng xóa nếp nhăn, thu nhỏ lỗ chân lông và làm da săn chắc. Tuy nhiên, thay vì phải phẫu thuật thẩm mỹ, "bà lang" này sẽ tát, bóp và mát-xa các vùng điều trị.

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 6

Tata Sombutham, từng được đào tạo tại Thái Lan nói rằng, cô là chuyên gia làm đẹp bằng phương pháp "tát vào mặt" đầu tiên ở Tây bán cầu và chi phí sẽ khoảng 350 USD (7,2 triệu VNĐ) cho 15 phút "ăn tát" tại salon của cô ở San Francisco, Hoa Kỳ.
 
3. Ngăn ngừa nếp nhăn bằng cách... đeo mỏ vịt

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 7

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 8

Dụng cụ có 1-0-2 này làm bằng nhựa, có hình dạng một đôi môi. Khi chị em phụ nữ đeo nó vào miệng, nó sẽ như một bài tập thể dục tăng cường điều hòa cơ môi, cơ mặt. Trong đoạn quảng cáo sản phẩm, công ty Glim cho biết, nếu chị em Nhật Bản thực hiện bài tập phát âm “a i u e o” ít nhất 3 phút mỗi ngày với “đôi môi mỏ vịt”, nó sẽ giúp các nếp nhăn biến mất và cải thiện nhan sắc.

Khi hình ảnh đầu tiên của dụng cụ này được đăng tải trên mạng, nhiều người đã tưởng đây chỉ là trò đùa. Nhưng nó là một sản phẩm có thật và giá cũng không hề rẻ, một chiếc khoảng 8,3 USD (tương đương 174.000 VNĐ).

4. Kinh dị kiểu làm đẹp bằng cách... bóp mép trán

Việc làm đẹp bằng cách tiêm nước muối vào trán, sau đó nhấn mạnh ngón tay cái ở trung tâm khu vực bị sưng và khiến trán bị biến dạng là một trào lưu mạnh mẽ tại Nhật Bản. Quá trình điều trị kéo dài 2 giờ này chỉ có thể duy trì được từ 16-24 tiếng, sau đó, cơ thể sẽ hấp thụ hết chỗ nước muối và làm trán của họ trở lại kích thước bình thường ban đầu.

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 9

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 10

Những kiểu làm đẹp quái đản nhất - 11

Trong suốt 2 giờ, khoảng 400cc nước muối đã được truyền vào trán của mỗi khách hàng. Sau khi đạt đến kích thước mong muốn, chiếc kim được rút ra và người thực hiện liệu pháp này sẽ nhấn ngón tay cái của mình vào giữa chỗ sưng tấy trên trán khách hàng.

Mặc dù trông rất kỳ quặc nhưng giới trẻ Nhật Bản tỏ ra thích thú với cách làm đẹp này. Xu hướng này được khơi nguồn bởi nghệ sĩ Keroppy, người đã đem dịch vụ này từ Canada về Nhật Bản từ năm 2007. Ông cho biết, khách hàng có thể yêu cầu truyền nước muối lên bất cứ phần nào trên cơ thể. Tuy nhiên, hình thức truyền lên trán vẫn là phổ biến nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bé bé (TTVN)
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN