Đổ dầu đốt nhà hàng xóm vì lý do khiến mọi người "ngã ngửa"

Người đàn ông gốc Việt tới ngôi nhà của hàng xóm vào lúc 5 giờ sáng, đổ diesel vào cửa rồi cố gắng châm lửa để phóng hỏa.

Người đàn ông tên Cuong Pham, 38 tuổi, bị bắt vì tội cố ý phóng hỏa và giết người, sau khi anh ta bị phát hiện đổ dầu diesel và đốt nhà của một người hàng xóm tại thị trấn Stockton ở bang California, Mỹ, vào ngày 7.3.

Cảnh sát cho biết Pham tới ngôi nhà của hàng xóm vào lúc 5 giờ sáng và đổ diesel vào cửa rồi cố gắng châm lửa để phóng hỏa. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, nhà hàng xóm của Pham có một phụ nữ và 2 trẻ em ở bên trong.

Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn Pham và nghi phạm cho biết anh ta phóng hỏa nhà hàng xóm vì muốn xua đuổi tà ma.

Người phụ nữ hàng xóm nói rằng cô không biết Pham hay tại sao anh ta muốn hại gia đình cô.

Cảnh sát nói rằng nếu nhiên liệu là xăng, thì Pham đã thiêu sống chính anh ta và gia đình hàng xóm. Nghi phạm sẽ bị truy tố với tội danh cố ý phóng hỏa và giết người.

Cụ ông gốc Việt 66 tuổi mới biết mình là đàn bà

Nam nhân Hồng Kong gốc Việt đã sống tới 66 tuổi mới phát hiện mình là nữ giới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN