Máy bay chở 18 người rơi, 24 người thiệt mạng

Ít nhất 24 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào một khu dân cư đông đúc ở thành phố Goma thuộc miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, một nhà lập pháp địa phương và một nhân viên cứu hộ cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại CHDC Congo khiến 24 người thiệt mạng (Video: Twitter)

Chiếc máy bay, được điều hành bởi công ty địa phương Busy Bee, bị rơi ngay sau khi cất cánh đến thành phố Beni, cách Goma khoảng 250 km về phía bắc, văn phòng Thống đốc bang Bắc Kivu Carly Nzanzu Kasivita cho biết.

Ở thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc máy bay Dornier 228-200 19 chỗ của Busy Bee có 16 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Jean Paul Lumbulumbu, phó chủ tịch hội đồng lập pháp bang Bắc Kivu, cho biết 24 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có một số người dưới mặt đất bị mảnh máy bay rơi trúng, trong khi một nhân viên cứu hộ giấu tên cho biết có tới 26 thi thể được tìm thấy.

Theo một video được đăng tải trên mạng xã hội, tại nơi xảy ra vụ tai nạn ở khu dân cư Mapendo thuộc thành phố Goma, cư dân đã phải dùng xô và nồi nấu đổ nước để dập các đám cháy âm ỉ. Phần phía sau của máy bay được dựng nghiêng lên bởi một bờ tường.

Người dân địa phương dùng xô chậu, nồi nấu đổ nước dập tắt đám cháy tại hiện trường vụ tai nạn (Video: Twitter)

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết với Reuters rằng 2 người - một người đang ở trên máy bay và một đứa trẻ trong tòa nhà bị mảnh vỡ đâm vào - đã được giải cứu trước khi máy bay phát nổ sau vụ va chạm.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông vì ăn cắp tiền từ đống đổ nát, và phải bắn chỉ thiên để giải tán những người có hành vi hôi của.

Tai nạn hàng không là điều xảy ra tương đối thường xuyên ở Congo, do các tiêu chuẩn an toàn bay lỏng lẻo và chất lượng bảo trì kém. Tất cả các hãng vận tải thương mại của CHDC Congo, bao gồm Busy Bee, đều bị cấm hoạt động tại các nước thuộc Liên minh châu Âu.

Tháng trước, một chiếc máy bay chở các nhân viên thuộc văn phòng Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi đã bị rơi chỉ 1 giờ sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ bắt công dân Trung Quốc ngay trước khi lên máy bay

Một công dân Trung Quốc làm việc cho Công ty Hóa chất Monsanto đã bị buộc tội ăn cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN