Loài mèo biến dị giống ma sói

Một chủng mèo mới được lai tạo ở Tennesse có ngoại hình kỳ dị đến khó tin.

Loài mèo này có tên Lykoi và trông giống ma sói nhưng lại cư xử giống như một con chó. Vì đột biến gien nên mèo có long ngắn hơn, Lykoi không có lông quanh mắt, mũi, tai.

Từ Lykoi có nghĩa là “mèo sói” trong tiếng Hy Lạp. Trên trang điện tử chính thức về việc lai tạo loài mèo này có ghi: “Chúng thích săn mọi thứ quanh nhà. Chúng cảnh giác với người lạ những rất nhanh làm quen và trở nên thân thiện.”

Loài mèo biến dị giống ma sói - 1

Mèo Lykoi được lai tạo từ hai giống mèo khác nhau

Johnny Gobble, nhà lai tạo giống mèo mới này cho biết, con người không can thiệp vào quá trình lai tạo. “Gien này là đột biến tự nhiên do hai loài mèo khác nhau lai tạo ra.”

Ban đầu loài mèo này được lai tạo người ta phải xem xét rất cẩn thận để xem chúng có bệnh tật gì không. Nhưng sau đó, người ta chỉ thấy ngoại hình khác thường của loài mèo là điều đặc biệt nhất. Chú mèo được lai tạo của loài mèo Lykoi đã sinh con đầu tiên tên là Daciana sinh ngày 14/9/2011. Đến nay, Danciana đã là cô mèo thế hệ thứ hai nổi tiếng của loài Lykoi.

Loài mèo Lykoi hiện đang là thú chơi mới của nhiều người trên thế giới. Hiện tại mới chỉ có bảy người đăng kí sở hữu những con mèo ma sói có ngoại hình kỳ lạ.

Loài mèo biến dị giống ma sói - 2

Loài mèo biến dị giống ma sói - 3

Mèo Lykoi có ít lông hơn mèo bình thường

Loài mèo biến dị giống ma sói - 4

Loài mèo biến dị giống ma sói - 5

Loài mèo biến dị giống ma sói - 6

Vì thế chúng được gọi là mèo ma sói

Loài mèo biến dị giống ma sói - 7

Loài mèo biến dị giống ma sói - 8

Loài mèo biến dị giống ma sói - 9

Loài mèo biến dị giống ma sói - 10

Nhưng chúng cư xử như chó nhà

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN