Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả

Những người đàn ông Nhật chỉ dùng khăn thắt lưng màu đỏ để che đi bộ phận nhạy cảm trong lễ hội.

Hàng trăm người đã đến xem một lễ hội kỳ lạ theo truyền thống của người Nhật. Những người đàn ông Nhật chỉ dùng khăn thắt lưng màu đỏ để che đi bộ phận nhạy cảm. Họ bắt đầu nghi thức đâm một con cá voi lớn, nhưng kỳ thực đó là mô hình.

Đó là Festival Whale Kayoi tại Nagato, Nhật Bản, diễn ra vào chủ nhật vừa qua, ngày 20/7. Những người xem thuộc nhiều lứa tuổi đã cổ vũ cho các đoàn chèo thuyền của nam giới Nhật Bản đánh bắt một con cá voi mô hình.

Họ thực hiện các thao tác giống như đang săn một chú cá voi thực. Họ ném chiếc lưới lớn vào cá voi, buộc dây quanh nó trước khi chèo thuyền vào bờ.

Xung quanh, tiếng trống cổ vũ vang lên. Trên bờ, nhiều người đàn ông Nhật Bản hát bài hát nghi lễ.

Trên thế giới vẫn còn nhiều quốc gia giữ lại những nghi lễ cá voi với hành động giết dã man. Tuy nhiên, cộng đồng đã lên tiếng phản đối cho rằng đó là hủ tục chứ không phải văn hóa.

Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả - 1

Lễ hội săn cá voi giả của Nhật Bản

Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả - 2

Những người đàn ông Nhật "đóng khố" màu đỏ và thực hiện các nghi thức bắt cá voi mô hình

Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả - 3

Họ kéo cá voi giả vào bờ trong tiếng trống cổ vũ

Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả - 4

Theo Daily Mail, có hàng trăm người đã tới xem lễ hội kỳ lạ này

Lễ hội kỳ lạ: Đóng khố, bắt cá voi giả - 5

Bài hát nghi lễ truyền thống của Nhật Bản được các trưởng lão bắt nhịp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN