Khỏa thân, đổ máu giả lên người để biểu tình phản đối ngành công nghiệp lông thú

Một số nhà hoạt đông đã khỏa thân, đổ máu giả lên người và nằm bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Tây Ban Nha nhằm biểu tình chống lại ngành công nghiệp lông thú.

Nhóm người biểu tình khỏa thân trước trung tâm thương mại ở Tây Ban Nha

Nhóm người biểu tình khỏa thân trước trung tâm thương mại ở Tây Ban Nha

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại trung tâm Glorieta Sasera, thành phố Zaragoza, vùng Aragon, Tây Ban Nha hôm 15/12. 11 thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Anima Naturalis tham gia cuộc biểu tình. Họ khỏa thân, nằm dưới đất, che những phần nhạy cảm và tưới máu giả lên người. 

Một nhà hoạt động nữ trong nhóm ngồi trước, cầm biểu ngữ với nội dung: "Bao nhiêu con vật phải chết để bạn có một chiếc áo lông thú?"

Với màn khỏa thân tưới máu giả lên người, các nhà hoạt động muốn gửi đến mọi người hình ảnh của động vật sau khi bị cạo lông, lột da.

Khỏa thân, đổ máu giả lên người để biểu tình phản đối ngành công nghiệp lông thú - 2

Các nhà hoạt động được tưới máu giả lên người

Các nhà hoạt động được tưới máu giả lên người

Việc cạo lông hoặc lột da động vật bị cấm ở một số quốc gia châu Âu như Anh, Đức nhưng vẫn được cho phép ở Tây Ban Nha.

"Những con vật được nuôi tại các trang trại lấy lông phải sống cả đời trong những chiếc lồng chật chội. Chúng bị giết bởi cách cho điện giật, bẻ cổ hay thậm chí là bị dìm chết", phát ngôn viên tổ chức Anima Naturalis cho biết.

Guillermo Latorre, điều phối viên của tổ chức Anima Naturalis tại thành phố Zaragoza, chia sẻ với báo chí địa phương: "Ngày càng nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cấm các trang trại nuôi động vật phục vụ ngành công nghiệp lông thú. Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha, mọi người không quan tâm nhiều đến vấn đề này.

Công ty thời trang Prada sẽ không sử dụng lông động vật trong mọi sản phẩm thời trang của họ trong năm 2020. Đây là một tin rất tốt vì nó có sức ảnh hưởng tới mọi người".

Tại thành phố Barcelona, một cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra hồi đầu tháng 12 và cuối tuần sau, một cuộc biểu tình khỏa thân khác sẽ diễn ra tại thành phố Valencia.

Trong cuộc biểu tình tại Barcelona diễn ra hôm 1/12 tại quảng trường Catalunya, một video đã được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Quốc gia đầu tiên ở châu Âu cấm các trang trại nuôi động vật lấy da và lông là Anh, năm 2000, theo sau là Áo năm 2004. Tháng 12/2012, Hà Lan cũng thông qua một lệnh cấm các trang trại nuôi động vật lấy da, lông và loại bỏ hoàn toàn các sản phẩm da, lông chồn vào năm 2024.

Các quốc gia khác cũng đưa ra luật cấm gồm Croatia, Slovenia, Ý, Hy Lạp, Thụy Điển và Đức.

Nguồn: [Link nguồn]

40 sinh viên khỏa thân chụp ảnh gây quỹ giúp nông dân

Các sinh viên một trường đại học Úc quyết định chụp bộ ảnh khỏa thân để đánh dấu kết thúc 5 năm đại học và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN