Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng

Một nhà thiết kế trang sức người Mỹ có niềm đam mê đặc biệt là thiết kế và bán những vật dụng hàng ngày được mạ vàng như đũa, tai nghe, kính mắt và thậm chí là tăm.

Nhà thiết kế trang sức người Mỹ Hugh Power được mệnh danh là vua Midas (mọi vật ông vua này chạm vào đều biết thành vàng) trong đời thực, khi liên tục khiến các vật dụng xung quanh mình trở nên xa xỉ hơn sau khi được mạ vàng.

Theo odditycentral, Hugh là chủ sở hữu công ty House of Solid Gold, chuyên chế tác những vật dụng thường ngày như kính hoặc tai nghe thành các sản phẩm mạ vàng sang trọng có giá từ cả chục đến vài trăm ngàn USD.

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 1

Bát đũa mạ ... vàng

Bộ sưu tập các vật dụng mạ vàng của Hugh đến nay bao gồm: kính mạ vàng giá 75.000 USD, tai nghe, dây giày mạ vàng đồng giá 14.995 USD, và thậm chí là cả một quả bóng đá nạm kim cương giá 375.000 USD.

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 2

Quả bóng nạm kim cương đắt giá nhất hành tinh

Hugh thậm chí đã bán cho ngôi sao nhạc rap thế giới Snoop Dog một... cây tăm bằng vàng, bởi vì nam ca sĩ này muốn có một thứ xa xỉ để xỉa răng tương xứng với những chiếc răng bằng vàng của anh.

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 3

Ca sĩ nổi tiếng Snoop Dog với hàm răng "vàng" của mình

Tuy nhiên, niềm tự hào của Hugh không phải là những thứ kể trên, mà chính là một chiếc xe đạp leo núi bằng vàng ròng 24 karat. Chiếc xe trị giá 500.000 USD có khung xe, bàn đạp, dây xích, nan hoa... được làm hoàn toàn bằng kim loại quý này.

Chưa dừng lại ở đó, logo gắn phía trước xe được nạm 500 viên kim cương màu đen và 600 viên đá sapphire màu vàng, còn yên xe thì được bọc da cá sấu.

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 4

Cận cảnh chiếc xe đạp vàng ròng trị giá nửa tỷ đô la

Mặc dù có giá "trên trời" nhưng Power tin rằng chiếc xe rồi cũng sẽ tìm được chủ nhân say đắm và chịu chi để sở hữu nó. "Thực sự có rất nhiều người có tiền và họ đang tìm cách để tiêu chúng", ông Hugh nói trong sự tin tưởng rằng những sản phẩm đắt giá của ông rồi cũng có người mua.

Một số sản phẩm mạ vàng của Hugh Power:

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 5

Dây giày mạ vàng đồng giá 14.995 USD

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 6

Đũa vàng

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 7

Tai nghe nhạc bằng vàng

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 8

Kính mạ vàng giá 75.000 USD 

Khi vật dụng thường ngày được “hô biến” thành...vàng - 9

... và cả ống hút cũng mạ vàng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngà Lê ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN