Hổ mang chúa dài 4,5 mét 5 năm "thân thiết" với chủ, bỗng một ngày tung đòn độc đoạt mạng

Dù đã sống cùng với con rắn hổ mang chúa trong 5 năm và không ít lần "làm trò" cùng, người đàn ông vẫn bị nó cắn chết trong một lần tới gần.

Cảnh ông Rokhani chơi đùa thân thiết với con rắn cưng

Trang Coconut ngày 27/10 đưa tin, nạn nhân là Imam Rokhani, 49 tuổi, sống ở vùng Trenggalek, tỉnh Đông Java, Indonesia.

Rokhani là một người nuôi rắn thường đăng tải những video "mạo hiểm" đùa giỡn với con rắn hổ mang chúa 4,5 mét mà ông nuôi được 5 năm. 

Một trong những video quay cảnh Rokhani đùa giỡn và hôn con rắn hổ mang chúa mà không sợ hãi. 

Tuy nhiên, vào một ngày cuối tháng vừa qua, khi vào chuồng rắn để thay nước, ông Rokhani bị con rắn hổ mang chúa cắn vào cánh tay. Người đàn ông 64 tuổi gọi điện cho anh trai và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Nhưng ông Rokhani đã bất tỉnh trên đường đến bệnh viện và tử vong ngay sau đó. 

"Con rắn hổ mang chúa đã cắn ông ấy. Rokhani nuôi nó suốt 5 năm",  Wahyu - một người bạn của nạn nhân - chia sẻ. 

Ông Rokhani còn nuôi một con rắn hổ mang dài 2,5 mét tại nhà. Cả 2 con rắn độc sau đó được bàn giao cho lực lượng bảo tồn động vật hoang dã xử lý. 

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Kinh hoàng hàng chục rắn hổ mang chúa lúc nhúc trong thân dừa mục

Sau khi hạ gục một thân dừa đã mục, nhóm người đi bắt rắn hoảng hốt phát hiện hàng chục con rắn hổ mang chúa lúc nhúc bên trong thân cây. Ngoài những dụng cụ dùng để chặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Coconut ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN