Đánh cắp vé số trúng 10 triệu USD của bạn đi lĩnh tiền và cái kết "nhục"

Lực lượng cảnh sát California vừa bắt giữ người đàn ông bị buộc tội đánh cắp vé số trúng thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ từ người bạn cùng phòng.

Đánh cắp vé số trúng 10 triệu USD của bạn đi lĩnh tiền và cái kết "nhục" - 1

 Người đàn ông lấy cắp vé số trúng thưởng của bạn cùng phòng chưa kịp lĩnh giải thưởng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Adul Saosongyang, 35 tuổi, đã bị cảnh sát tóm gọn khi đang cố lĩnh thưởng số tiền trúng vé độc đắc. Trong khi đó, chủ nhân thực sự của chiếc vé số may mắn vẫn chưa nhận được gì từ giải thường của mình.

Trước đó, nạn nhân không tiết lộ danh tính đã chi 30 đô la Mỹ để mua vé số tại một cửa hàng địa phương với “hy vọng thắng một chút tiền cho kỳ nghỉ lễ”. Thậm chí, người đàn ông này ban đầu nghĩ mình chỉ thắng 10.000 đô la Mỹ và khoe “chiến thắng” này với hai người bạn cùng phòng.

Ngày hôm sau, người đàn ông đi đến cơ quan xổ số để nhận thưởng song chiếc vé bị từ chối vì không đúng con số trúng thưởng. Lập tức, anh chàng nghi ngờ 2 người bạn cùng phòng và báo cảnh sát ngay sau đó.

Theo điều tra, ngay ngày hôm sau khi cảnh sát nhận được thông báo về vụ việc, Saosongyang đã liên lạc với công ty xổ số, thông báo mình là người trúng giải. Với vé số trúng thưởng trị giá trên 600 đô la Mỹ, công ty này có quy định kiểm tra, xác nhận trước khi trao giải. Liên hệ với đại lý đã bán tờ vé số trúng thưởng, chuyên gia thẩm định của công ty vé số này được thông báo tờ vé trúng thưởng thực chất đã bị đánh cắp.

Đánh cắp vé số trúng 10 triệu USD của bạn đi lĩnh tiền và cái kết "nhục" - 2

 Nhân lúc bạn cùng phòng không để ý, Adul Saosongyang đã giả mạo vé số trúng thưởng để có thể chiếm trọn số tiền khổng lồ.

Với sự phối hợp của công ty xổ số và cảnh sát, hành vi của Saosongyang đã bị lật tẩy. Saosongyang được thông báo đến lĩnh thưởng nhưng thực chất, cảnh sát đã chờ sẵn để tóm gọn anh ta.

“Đây chính xác không phải là phần thưởng mà anh ta muốn nhận”, lực lượng cảnh sát thông báo trên Facebook vào thứ ba vừa qua, 1 ngày sau khi Saosongyang bị bắt giữ và tạm giam.

Trong lời khai, Saosongyang thú nhận sau khi biết tin bạn cùng phòng trúng thưởng, anh ta đã đi mua vé số khác để giả mạo, tráo với vé số thật trong lúc nạn nhân đang say ngủ.

Hiện, chiếc vé số trúng thưởng vẫn chưa được trao trả về tay chủ nhân thực sự của nó vì công ty xổ số phải hoàn tất kiểm tra các thủ tục hành chính.

Lý do người đàn ông trúng số 1 triệu USD đợi hai tháng mới lĩnh tiền

Fred Dove cho biết anh rất vui mừng vì tấm vé trúng thưởng nhưng không muốn lĩnh tiền ngay lập tức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lê - BBC ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN