Cụ bà 65 tuổi mang thai tư dù đã có 13 con

Một giáo viên ở Đức sắp trở thành người phụ nữ nhiều tuổi nhất thế giới sinh 4.

Theo tin tức trên Daily Mail, bà Annegret Raunigk, một giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Nga đến từ Đức, đã có 13 người con và 7 người cháu. Tuy nhiên, ở tuổi 65, bà Annegret vẫn quyết định mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, từ trứng và tinh trùng hiến tặng. Bà Raunigk rất kinh ngạc khi kết quả siêu âm cho thấy, lần này bà mang thai tư.

Cụ bà 65 tuổi mang thai tư dù đã có 13 con - 1

Bà Annegret Raunigk mang thai tư khi ở tuổi 65.

Bác sĩ điều trị cho Raunigk ban đầu nói rằng, trong trường hợp đa thai lần này, bà cần phải giảm số lượng phôi. Tuy nhiên, Raunigk từ chối làm như vậy.

“Tôi không nghĩ sẽ gặp phải vấn đề gì”, Raunigk nói.

Raunigk trước đó từng nổi tiếng khắp nước Mỹ khi bà mang thai cô con gái Leila ở tuổi 55.

Cụ bà 65 tuổi mang thai tư dù đã có 13 con - 2

Ảnh chụp bà Raunigk và cô con gái Leila.

Được biết, bà Raunigk có 13 người con với 5 ông chồng khác nhau, trong đó người con cả năm nay đã 44 tuổi.

“Tôi nghĩ ai cũng cần có quyết định cho riêng mình và không cần lắng nghe quá nhiều ý kiến của người khác”, bà Raunigk chia sẻ về quyết định mang thai ở tuổi này.

Hiện tại, người phụ nữ sinh bốn cao tuổi nhất trên Thế giới là Merryl Fudel ở tuổi 55. Người già nhất sinh con là một phụ nữ Ấn Độ bà Omkari Panwar. Omkari được cho là vẫn sinh con ở tuổi 70.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Bình (Người đưa tin)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN