Con phố hẹp nhất thế giới

Tuy nhiên, con phố rộng 31 cm này có thể bị tước danh hiệu vào năm 2013.

Spreuerhofstrasse, một con phố chỉ rộng vỏn vẹn có 31cm nằm giữa 2 tòa nhà tại thành phố Reutlingen, nước Đức đang rất có khả năng mất vị trí quán quân tại Sách Kỷ lục Guinness thế giới dành cho con đường nhỏ nhất hành tinh. Con phố này được xây vào năm 1726, thực tế nó là khoảng trống giữa tường của 2 tòa nhà.

Con phố hẹp nhất thế giới - 1

Con phố hẹp nhất thế giới

Theo trang Der Speigel: "Con phố này dài 3,8m và cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nó chỉ là khoảng trống giữa 2 bức tường cũ kỹ. Tuy nhiên, khách du lịch từ châu Á và Mỹ thường đến đây, nơi có tấm biển đề "con phố hẹp nhất thế giới" bằng tiếng Anh và tiếng Đức".

Con phố hẹp nhất thế giới - 2

Nó chỉ rộng 31cm

Tanja Ulmer, trưởng phòng du lịch địa phương nói với báo chí rằng, nếu như chẳng mấy ai có thể đi qua Spreuerhofstrasse, thì con phố này sẽ không còn được coi là một con phố nữa. Nó có thể sẽ bị tước danh hiệu vào năm 2013.

Đây sẽ là một mất mát lớn đối với người dân. Ông Tanja nói: "Nó là điểm du lịch nhỏ nhất Reutlingen, nhưng rất quan trọng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Jeans ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN