Cô gái đổ mồ hôi ra máu, bị chồng cho là phù thủy

Một cô gái trẻ ở Ấn Độ bị coi là phù thủy vì cô đổ mồi hôi như máu do mắc căn bệnh lạ.

Geeta, 21 tuổi, bắt đầu bị chảy máu quanh mắt từ năm ngoái, nhưng hội chứng mà cô mắc phải quá hiếm khiến nhiều người bao gồm cả một số bác sĩ trong vùng đều không biết đó là căn bệnh gì.

Hội chứng lạ đã khiến cuộc hôn nhân của Geeta tan vỡ và cuộc sống của gia đình cô cũng bị ảnh hưởng.

Khi Geeta bắt đầu đổ mồ hôi ra máu, người chồng đã từ bỏ cô vì tin rằng người vợ của anh ta là phù thủy. Bố của Geeta sau đó đã rời khỏi nhà tại huyện Saharsas thuộc bang Biha, để tìm cách chữa bệnh cho con gái.

Tình trạng của Geeta trở nên ngày càng nặng và máu hiện bắt đầu chảy ra từ các khu vực khác trên cơ thể của cô.

Các bác sĩ tin rằng Geeta mắc phải hội chứng hematohidrosis (đổ mồ hôi ra máu), với tỷ lệ người mắc là 1/1 triệu. Các nghiên cứu phát hiện rằng một số trường hợp có thể gây ra bởi tình trạng quá căng thẳng, khiến mạch máu quanh tuyến mồ hôi bị thu hẹp.

Thiếu nữ bị chảy máu mắt và tai 5 lần/ngày

Một thiếu nữ 17 tuổi bị mắc bệnh lạ khiến máu chảy ra từ mắt và tai của cô trung bình khoảng 5 lần mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN