Chăm con ốm, người cha có hành động lạ thu hút 160 triệu lượt xem

Một video cảm động về người cha chăm con gái ốm đã nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Daily Mail dẫn tin từ Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) cho biết, video được quay tại Bệnh viện nhân dân Tân Trịnh, thành phố Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 8/12 nhưng gần đây mới được báo chí và mạng xã hội đưa tin.

Trong video, bé gái liên tục nhìn và gọi "cha" khi ngồi trong lòng người đàn ông. Trong khi đó, người đàn ông ngậm trong miệng một ống thông IV (ống sử dụng trong liệu pháp tiêm tĩnh mạch) của con và ngủ gật trên ghế.

Huang Liming, mẹ của bé gái một tuổi trong video, chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam rằng cô cùng chồng là Wang Chaopeng đưa con gái You You tới bệnh viện sau khi bé gái bị mất nước nghiêm trọng do tiêu chảy.

"Tôi rất thương You You khi con bé bị ốm. Khi kiểm tra ống thông IV, tôi thấy nó rất lạnh và sợ rằng điều này sẽ làm đau con nên quyết định làm ấm ống thông.

Lúc đầu, tôi dùng tay để làm ấm ống thông nhưng nó không hiệu quả nên tôi quyết định ngậm nó trong miệng", cha của You You chia sẻ.

Theo Huang, Wang đã ngậm ống thông IV suốt 4 tiếng ngày hôm đó. Trước đó, người cha này đã dành hơn 2 tuần ở cùng con khi đứa trẻ phải áp dụng liệu pháp tiêm tĩnh mạch (IV).

"Tôi có một người chồng tốt và con gái tôi có một người cha hoàn hảo", Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam dẫn lời người phụ nữ.

Video cảm động được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo và thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với 160 triệu lượt xem và hơn 13.000 bình luận.

Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho người cha tận tụy của You You.

Người dùng nickname Xin Yi Yi viết: "Tình yêu của cha tựa như núi Thái Sơn vậy. Thật là một bé gái may mắn". "Hành động thật đáng ngưỡng mộ của người cha", tài khoản Xu Yanling bình luận.

Tuy nhiên, một số người phân vân về hành động được cho là kỳ lạ của người cha có thể giúp con gái bớt đau.

Chen Jie, một y tá tại Bệnh viện nhân dân Tân Trịnh, cho biết liệu pháp tiêm tĩnh mạch IV không cần phải làm ấm ống thông khi sử dụng.

"Mục đích của hành động này khiến chúng tôi cảm động nhưng các bác sĩ không khuyến khích làm điều này. Thay vào đó, phụ huynh nên dùng một cốc nước ấm", nữ y tá Chen nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN