Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép"

Cây cầu cao 400m là cây cầu cao nhất ở Áo.

Du khách đến thăm quan dòng sông băng Dachstein nằm trong dãy núi Alps của Áo sẽ được đi trên một cây cầu cao 400m nhìn xuống dòng sông chỉ dành cho những người có “thần kinh thép”.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 1

Mở cửa vào thứ 4, cây cầu sẽ cho du khách thấy phong cảnh quan ngoạn mục của dãy Alps trên độ cao 400m chỉ dành cho những người dũng cảm và để kiểm tra dũng khí của họ.

Cây cầu nằm gần thị trấn Schladming, dài khoảng 100m và mất 6 tháng để xây dựng, lắp ráp và là cây cầu cao nhất ở Áo.

Karl Höflehner giám đốc kỹ thuật cho biết: “Tôi rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận với cơ quan bảo tồn thiên nhiên để xây dựng cây cầu, du khách đến Dachstein có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt đẹp khi họ nhìn qua dãy Alps”.

Cây cầu được xây dựng trong điều kiện khắc nghiệt nhưng rất may mắn là không có ai bị thương và hoàn thành rất nhanh.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 2

Cây cầu chỉ dành cho những người có thần kinh thép.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 3

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 4

Khách du lịch sẽ được thăm quan cây cầu vào thứ tư.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 5

Rất đông khách du lịch đã đến khám phá cây cầu.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 6

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 7

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 8

Với chiều dài gần 100m phải mất sáu tháng cây cầu mới hoàn thành.

Cây cầu dành cho người có "thần kinh thép" - 9

Công nhân đang lắp ráp cây cầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN