Cậu bé 11 tuổi phát hiện voi ma mút

Cậu bé người Nga đã không tin nổi khi tìm thấy xác voi ma mút 30.000 năm trước.

Những chàng trai trẻ thường quan tâm và thích khám phá gần nơi mình sinh sống. Họ đào bới xung quanh với hy vọng sẽ phát hiện ra một điều gì đó.

Nhưng khi quyết định khám phá khu phố địa phương thì cậu bé 11 tuổi đã không tin nổi vào mắt mình.

Cậu ta đã tìm thấy xác vẹn nguyên của một chú voi ma mút khổng lồ. Người ta tin rằng phần còn lại, trong đó bao gồm có một bên ngà là nửa bên phải của cơ thể con voi ma mút nàcó trọng lượng 500 kg này.

Theo tờ Moscow, con vật này đã chết khoảng 30.000 năm trước đây. Nó bị đông cứng trong tầng đất đóng băng vĩnh cữu.

Cậu bé 11 tuổi phát hiện voi ma mút - 1

Xác con voi ma mút được tìm thấy

Cũng theo tờ ABC News thì cậu bé người Nga phát hiện ra con vật này có tên là Yevgeny Salinder.

Yevgeny đã tìm thấy "con quái vật đông lạnh" tại Taymyr, phía bắc nước Nga - nơi cậu đang sống với gia đình.

Voi ma mút lông đen từng được tìm thấy trong tầng đất đóng băng vĩnh cữu ở Siberia gần đây nhất là năm 1929.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tin tưởng rằng xác voi ma mút vừa phát hiện mới hoàn chỉnh và được bảo tồn tốt nhất (ngà, miệng và lồng ngực của nó vẫn giữ được nguyên vẹn).

Cậu bé 11 tuổi phát hiện voi ma mút - 2

Cận cảnh xác con vật khổng lồ

Cậu bé 11 tuổi phát hiện voi ma mút - 3

Ngà, miệng và lồng ngực của nó vẫn giữ được nguyên vẹn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Theo Daily Mail)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN