Cầm roi vụt nhau túi bụi theo truyền thống ở Mexico

Lễ hội ra đời từ thế kỉ 16 và vẫn được duy trì tới ngày nay.

Video dùng roi vụt nhau túi bụi.

Lễ hội Devout Công giáo tại Mexico diễn ra đúng dịp lễ Phục sinh hôm 1.4. Điểm đặc biệt của lễ hội này là người tham gia sử dụng roi và quật túi bụi vào nhau.

Cầm roi vụt nhau túi bụi theo truyền thống ở Mexico - 1

Hai người đàn ông cầm roi vụt nhau.

Lễ hội Devout ra đời từ thế kỉ 16 và vẫn kéo dài tới ngày nay. Người tham gia tin rằng việc dùng roi đánh mạnh sẽ giúp xua đuổi quỷ dữ.

Dù vậy, nhiều người bày tỏ sự lo ngại với lễ hội này. Họ cho rằng những hành vi bạo lực dễ bộc phát và có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người tham gia.

Một số hành động khác được thực hiện trong lễ hội Devout là nhịn ăn hoặc quỳ gối. Mục sư Michael Geisler nói: “Việc dùng roi đánh đập sẽ giúp diệt trừ quỷ dữ trú ngụ trong linh hồn”.

Thỏ mẹ liều mạng đánh nhau với rắn độc để cứu con

Thỏ mẹ nhanh nhẹn lao ra cắn liên tiếp vào thân con rắn độc khi thỏ con bị siết chặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN