Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét

Phần thử thách mạo hiểm đã thất bại nhưng may mắn không xảy ra tai nạn.

Ngày 8/7 vừa qua nghệ sỹ tạp kỹ Ice Kyle - thế hệ thứ 6 của tộc người Dawaz, Tân Cương (Trung Quốc) đã thực hiện một màn thử thách vô cùng mạo hiểm tại vùng núi Hồ Nam. Theo News.cn, người đàn ông ngoài 40 tuổi này muốn bịt mặt đi ngược trên dây cáp bằng thép có độ dài 700 mét, cách mặt đất 250 mét.

Khi mới bắt đầu, Kyle khá thuận lợi với từng bước đi chậm rãi. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách đầu dây bên kia khoảng 40 mét, anh bất ngờ mất thăng bằng và rơi xuống vách núi giữa rừng. Cũng may là có thiết bị bảo hộ an toàn nên không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Theo lời Kyle tâm sự: "Tôi đã sai lầm khi lựa chọn ngày hôm nay. Thời tiết quá nắng nóng khiến đầu tôi đau nhức, chóng mặt và hoa mắt".

Anh cũng cho biết thêm: "Tôi sẽ làm lại phần biểu diễn và chắc chắn phải vượt qua thử thách này. Tôi muốn giành được kỷ lục thế giới cho hạng mục bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao cao nhất thế giới".

Một số hình ảnh của Kyle trong buổi trải nghiệm thất bại vừa qua:

Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét - 1

Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét - 2

Bịt mắt đi ngược trên dây cáp thép dài 700 mét

Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét - 3

Rất đông người đan đã có mặt tại hiện trường nơi Kyle biểu diễn tiết mục mạo hiểm

Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét - 4

Thật đáng tiếc là khi đi được gần nửa quãng đường, Kyle đã mất thăng bằng

Bịt mắt đi ngược trên dây ở độ cao 250 mét - 5

Tuy nhiên người nghệ sỹ này hứa hẹn nhất định sẽ chinh phục được thử thách này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HChâu ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN