Bắt giữ phụ nữ vì lái xe đưa bố đi viện

Theo luật phụ nữ không được cấp giấy phép lái xe tại Ả-rập Xê-út.

Một phụ nữ Kuwait vừa bị bắt giữ tại Ả-rập Xê-út vì lái xe đưa người bố bị bệnh tiểu đường đến bệnh viện, theo Dailymail hôm 4/11.

Bắt giữ phụ nữ vì lái xe đưa bố đi viện - 1

 Một phụ nữ bị bắt giữ ở Ả-rập Xê-út vì lái xe đưa bố đi viện.

Người phụ nữ này bị cảnh sát chặn lại tại gần biên giới với Kuwait và đang bị giam giữ chờ điều tra, theo Kuwait Times.

Vụ việc này diễn ra chỉ một tuần sau khi một nhóm phụ nữ tổ chức một cuộc biểu tình lớn đòi quyền lái xe cho phụ nữ ở Ả-rập Xê-út.

Cuối tháng 10 vừa qua, một nhóm phụ nữ Ả-rập Xê-út đã tự lái xe để phản đối luật không cấp bằng lái xe cho phụ nữ.

Bốn phụ nữ đã tự lái xe, bất chấp lệnh cấm và cảnh báo của cảnh sát cũng như những người bảo thủ cực đoan trong nhà nước Ả-rập này.

Theo Dailymail, không có luật cụ thể nào cấm phụ nữ lái xe nhưng phụ nữ không được cấp giấy phép lái xe tại Ả-rập Xê-út.

Các lãnh đạo tôn giáo cảnh báo rằng việc phá vỡ luật này sẽ lây lan sự “phóng đãng” của phụ nữ.

Các giáo sĩ bảo thủ cực đoan tuần này đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chiến dịch kiến nghị trực tuyến đòi quyền lái xe cho phụ nữ, chiến dịch được khởi xướng vào tháng 9 và đã có 16.000 người ủng hộ.

Theo các nhà hoạt đông, trang web và tài khoản Youtube chính thức của chiến dịch này đã bị các hacker tấn công vào 1/11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN