11 năm lấy tóc đan áo, mũ cho chồng

Một người phụ nữ Trung Quốc đã dành 11 năm và mất khoảng 120.000 sợi tóc của chính mình để đan áo và mũ cho chồng.

Bà Xiang Renxian, 60 tuổi, một giáo viên về hưu sống tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc đã dùng khoảng 89.112 sợi tóc để đan thành chiếc áo nặng 382.3g và 29.946 sợi để đan chiếc mũ nặng 119.5g cho chồng.

11 năm lấy tóc đan áo, mũ cho chồng - 1

Áo và mũ được đan hoàn toàn bằng tóc

Bà Renxian cho biết bà đã áp dụng nhiều cách để giữ lại những sợi tóc của mình, tuy nhiên, bà không tìm ra cách hợp lý cho đến năm 2003, bà đã nảy ra ý tưởng dùng chính những sợi tóc sau mỗi lần chải đầu để đan thành áo và mũ.

11 năm lấy tóc đan áo, mũ cho chồng - 2

“Ngày còn trẻ, tôi nổi tiểng với mái tóc dày và đen nhưng càng nhiều tuổi, tôi càng nhận ra rằng, tóc cũng dần mất đi vẻ đẹp của nó. Nhiều người ghen tỵ với mái tóc của tôi, bởi vậy, tôi muốn giữ lại chúng và làm gì đó cho chồng”, bà Renxian cho biết.

11 năm lấy tóc đan áo, mũ cho chồng - 3

Cận cảnh những sợi tóc được đan vào nhau

“Không khó để làm công việc này, bạn chỉ cần kiên nhẫn, không biết điều gì sẽ xảy ra với mái tóc của tôi trong tương lai nhưng tôi biết rằng, những sản phẩm này sẽ luôn nhắc nhở tôi về thời trẻ cũng như những kỉ niệm của tôi và chồng”, bà nói thêm.

Bà Renxian không tiết lộ về phản ứng của chồng với sản phẩm độc đáo này. Khi được hỏi về sản phẩm tiếp theo liệu có phải là đồ lót, bà nói: “Tôi sẽ tiếp tục nhưng chưa biết sản phẩm cụ thể là gì?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Linh (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN