10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2)

Trọng lượng của họ có khi lên đến 400-500kg và không ngừng tăng.

Paul Mason

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 1

Paul Mason, người đàn ông 50 tuổi đến từ nước Anh được coi là một trong những người đàn ông béo nhất thế giới với cân nặng lên đến 445kg. Thời gian gần đây sau khi trải qua ca phẫu thuật dạ dày trọng lượng của anh đã giảm xuống còn 254kg. Anh nói rằng nhờ chế độ ăn kiêng nên đã giảm được kích thước đáng kể. Tuy nhiên người đàn ông này cũng đổ lỗi cho dịch vụ y tế Anh quốc khi cho rằng họ đã không cho phép anh gặp gỡ chuyên gia rối loạn về ăn uống khi anh bắt đầu nặng 181 kg.

Donna Simpson

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 2

Donna Simpson sinh năm 1967 là một người phụ nữ Mỹ. Năm 2008 cô được mệnh danh là người phụ nữ nặng nhất thế giới với cân nặng lên đến 450 kg. Tháng 6/2012 cô đã giảm được cân nặng xuống còn 273kg. Trong suốt quá trình đó Simpson đã lập 1 website nơi người hâm mộ phải trả phí để được xem cô ăn như thế nào. Năm 2012 cô được ghi danh trong sách Kỉ lục Guiness khi trở thành “Người phụ nữ nặng nhất thế giới sinh con". Tháng 8/2011 cô quyết định thực hiện chiến dịch ăn kiêng thần kì và giảm xuống chỉ còn 170kg. Hiện tại cô đã nhận được một công việc khá tốt đó là chăm sóc các em nhỏ.

Manuel Uribe

Manuel Uribe sinh ngày 11/6/1965 đến từ Monterrey, Nuevo León, Mexico. Anh được ghi danh trong lịch sử là người đàn ông nặng cân nhất thế giới với trọng lượng lên đến 597 kg và không thể rời khỏi chiếc giường từ năm 2001. Với sự hỗ trợ của các bác sĩ anh đã giảm được 1/3 trọng lượng cơ thể mình tương đương với 181 kg.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 3

Uribe thu hút sự chú ý trên toàn thế giới khi xuất hiện trên kênh truyền hình Televisa vào tháng 1/2006 nhưng anh đã từ chối ca phẫu thuật dạ dày tại Ý.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 4

Uribe từng trở thành nhân vật của một bộ phim tài liệu về cuộc sống gắn liền với chiếc giường của anh cũng như những nỗ lực vượt qua bệnh tật. Ngày 26/10/2008 anh đã giảm trọng lượng xuống còn 360kg. Giữa năm 2009 từng có tin đồn thất thiệt cho rằng anh đã qua đời. Tuy nhiên vào tháng 2/2012 khi xuất hiện anh chỉ còn nặng 200kg.

Robert Earl Hughes

Robert Earl Hughes sinh ngày 4/6/1926 mất ngày 10/7/1958). Anh là 1 trong những người đàn ông đầu tiên được ghi nhận là người nặng nhất thế giới. Anh nặng 486 kg và bộ ngực của anh được đo có kích thước lên đến 3,15m. Năm lên 6 anh đã nặng 92kg và khi 10 tuổi con số cân nặng là 171 kg. Thời điểm khi qua đời, anh đã nặng hơn 500kg.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 5

Trong suốt cuộc sống giai đoạn trưởng thành Hughes từng xuất hiện với tư cách khách mời tại nhiều lễ hội, hội chợ, lên kế hoạch xuất hiện trên chương trình Ed Sullivan. Ngày 10/7/1958

Hughes anh bị phát hiện mắc bệnh sởi nhưng sau đó bị nhiễm độc. Anh qua đời tại Baylis, Illinois, Mỹ khi mới 32 tuổi.

Kenneth Brumley

Kenneth Brumley cũng từng được ghi danh là người nặng nhất thế giới. Anh từng xuất hiện trên bộ phim tài liệu của kênh Channel 4 BodyShock "Half Ton Dad" khi làm cha của 4 người con. Khi đó anh đã nặng 468kg.

10 người “siêu bự” nhất thế giới (P2) - 6

Theo bản báo cáo của Kenneth Brumley anh phải sống trên giường trong 4 năm liền. Sau đó anh đồng ý phẫu thuật dạ dày tại bệnh viện Renaissance ở Houston, Texas. Thậm chí khi đưa anh đến bệnh viện nhóm người đã phải phá tường ra. Nhờ chế độ ăn uống đặc biệt mà anh đã giảm được 76kg chỉ trong vòng 40 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Những kỉ lục guiness thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN