Fan Trung Quốc bức xúc chủ nhà Olympic, tố bị bất công ở nhiều môn thi

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 00:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Tin thể thao - Tin Olympic Tokyo) Đoàn thể thao Trung Quốc đã và đang có một kỳ Olympic Tokyo thành công về mặt kết quả. Thế nhưng, các CĐV của nước đông dân nhất thế giới lại hình thành một làn sóng chỉ trích nước chủ nhà của kỳ Thế vận hội.

  

Hôm 31/7, võ sĩ quyền Anh Hu Jianguan của đoàn Trung Quốc để thua Ryomei Tanaka trong trận đấu ở vòng 1/16 nội dung hạng ruồi. Sau trận, Hu Jianguan cho rằng "sự công bằng chỉ dành cho chủ nhà" và anh chỉ là "vật hy sinh" cho lợi ích của đoàn Nhật Bản.

Hai VĐV Nhật Bản (áo đỏ) được cho là sử dụng chiêu trò ở trận chung kết khi đối đầu với 2 VĐV Trung Quốc

Hai VĐV Nhật Bản (áo đỏ) được cho là sử dụng chiêu trò ở trận chung kết khi đối đầu với 2 VĐV Trung Quốc

Kể từ đó đến nay, 1 tuần trôi qua và cư dân mạng của quốc gia đông dân nhất thế giới sục sôi. Họ liên tục tìm ra các bằng chứng để chứng tỏ rằng đoàn thể thao Trung Quốc bị các trọng tài gây khó dễ, xử ép nếu như phải đối đầu với các VĐV của đoàn Nhật Bản.

Tờ Morning Post của Trung Quốc phiên bản tiếng Anh có một bài viết đáng chú ý với nhan đề: “Olympic Tokyo: Cư dân mạng Trung Quốc sục sôi, tung loạt bằng chứng bị xử ép”. Trong bài viết, một số bằng chứng được tờ báo này chỉ ra.

Ví dụ ở trận tranh HCV môn bóng bàn nội dung đôi nam nữ, hai VĐV Xu Xin và Liu Shiwen của đoàn Trung Quốc để thua đôi Mima Ito và Jun Mizutani của Nhật Bản. Sau trận, Liu Shiwen cho rằng 2 VĐV của nước chủ nhà đã quá khôn khéo khi sử dụng bộ trang phục áo đỏ trùng hợp với biển quảng cáo bên cạnh, khiến họ hoàn toàn bị mất nhận thức về màu sắc, dẫn tới những cú đánh không theo ý muốn.

Nữ VĐV này nói thêm, họ đã cố gắng khiếu nại nhưng không được chấp thuận. Ngoài màu áo, các vấn đề khác cũng bị Liu Shiwen và cộng đồng mạng Trung Quốc tố giác, rằng các VĐV nước chủ nhà được hưởng nhiều quyết định có lợi từ trọng tài, trong đó có tình huống Mizutani dường như đã "thổi bóng". Từ khóa “Mizutani thổi bóng” có 830 triệu kết quả ở trang tìm kiếm thông tin tại Trung Quốc.

Việc đôi Xu Xin và Liu Shiwen của Trung Quốc thua Mima Ito và Jun Mizutani của Nhật là một bất ngờ lớn khi hai cặp này từng có 3 lần đối đầu trước Thế vận hội năm nay, và lần nào phần thắng cũng thuộc về các VĐV bóng bàn Trung Quốc.

VĐV Daiki Hashimoto (áo đỏ) bị cho là giành HCV sau khi được trọng tài ưu ái so với Xiao Ruoteng (Trung Quốc)

VĐV Daiki Hashimoto (áo đỏ) bị cho là giành HCV sau khi được trọng tài ưu ái so với Xiao Ruoteng (Trung Quốc)

Ở môn thể dục dụng cụ, người hâm mộ Trung Quốc khẳng định Daiki Hashimoto của nước chủ nhà được trọng tài “tặng” HCV mà lẽ ra nó phải thuộc về Xiao Ruoteng của Trung Quốc, người được cho là có phần thi vượt trội nhưng chỉ nhận được HCB.

Sự việc căng thẳng đến nỗi, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) phải đưa ra một thông báo trên Twitter vào thứ Năm để đáp lại, khẳng định việc chấm điểm của các trọng tài là công bằng và chính xác.

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV Trung Quốc đã hét gì khi thi đấu ở Olympic Tokyo mà khiến phía Hàn Quốc gửi khiếu nại?

Phía Hàn Quốc đã chính thức gửi khiếu nại vì những lời la hét lặp đi lặp lại của một vận động viên Trung Quốc tại...

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic mùa hè Paris 2024
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN