Thất thường nhập khẩu xe máy

Bất ngờ tăng gấp đôi rồi lập tức trở về nguyên vị trí cũ, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc thời gian gần đây đang cho thấy sự trồi sụt thất thường.

Tổng cục Thống kê từng ước tính trong tháng 6 sẽ chỉ có khoảng 3.000 xe máy nguyên chiếc nhập khẩu về nước, đạt giá trị 5 triệu USD. Thế nhưng, số liệu mới nhất lại cho biết, kim ngạch nhập khẩu xe máy của tháng 6 đã đạt đến 4.000 chiếc và 7 triệu USD, tức cao hơn ước tính rất nhiều và gấp đôi mức kim ngạch của tháng kế trước.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu tháng 7, cơ quan này lại ước tính chỉ có khoảng 2.000 chiếc và 4 triệu USD. Có nghĩa, mức kim ngạch này đúng bằng mức của tháng 5 nếu xét riêng về lượng trong khi chỉ nhỉnh hơn 1 triệu USD khi xét trên giá trị.

Thất thường nhập khẩu xe máy - 1

Lượng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu về nước thời gian qua cho thấy sự thiếu ổn định.

Theo dõi sát các số liệu có thể thấy những kết quả ước tính dường như chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Bởi lẽ, hầu hết các con số này đều không sát với con số thực hiện cũng do Tổng cục Thống kê thông báo sau khi đã tổng hợp đầy đủ.

Mặc dù có sự trồi sụt thất thường ở mức khá cao về kim ngạch nhập khẩu song qua tìm hiểu thực tế thị trường, sự biến động hầu như không có.

Trở lại với các con số. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu xe máy ước đạt 21.000 chiếc và 36 triệu USD, giảm 50,5% về lượng và giảm 40,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc 4 tháng gần đây

 

Lượng (chiếc)

Giá trị (USD)

Tháng 4/2012

2.000

2.000.000

Tháng 5/2012

2.000

3.000.000

Tháng 6/2012

4.000

7.000.000

Tháng 7/2012 (ước tính)

2.000

4.000.000

Nguồn: Tổng cục Thống kê

 

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhi (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN