Nhập khẩu ôtô tháng 10: Mong trông thấy dốc

Thêm một tháng nữa, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vẫn chưa thể phá vỡ được mức đáy vốn dĩ đã rất nhàm chán.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 10/2012 ước đạt 2.000 xe và 50 triệu USD.

Nhập khẩu ôtô tháng 10: Mong trông thấy dốc - 1

Vietnam Motor Show 2012 diễn ra vào cuối tháng 9 vẫn chưa thể giúp kim ngạch nhập khẩu ôtô tăng trở lại - Ảnh: Đức Thọ.

Như vậy, xét về lượng thì con số là quá cũ kỹ khi đã duy trì liên tiếp 7 tháng liền. Trong khi đó, giá trị có chút thay đổi qua từng tháng và ở tháng 10, mức giá trị kim ngạch được ước tính sẽ giảm khoảng 12 triệu USD so với tháng liền trước.

Với số liệu này, tất nhiên là trong trường hợp sát với số thực hiện sẽ công bố vào tháng sau, có vẻ như những kỳ vọng vào sự đi lên của kim ngạch nhập khẩu và cũng là của thị trường ôtô nhập khẩu là hơi sớm.

Từ nhiều năm trước, tháng 10 thường là tháng khởi động cho chu kỳ nóng của thị trường ôtô cuối năm, cả nhập khẩu lẫn lắp ráp trong nước. Đáng chú ý là năm nay, triển lãm Vietnam Motor Show, một sự kiện luôn đóng vai trò thúc đẩy thị trường lại diễn ra vào cuối tháng 9 càng củng cố niềm tin cho tháng 10.

Tuy nhiên, sự nhạt nhẽo của kim ngạch nhập khẩu cho thấy kỳ vọng về sự hồi phục của thị trường đã trở nên mù mịt, và một con dốc để leo lên đang được trông chờ phía trước.

Trở lại với các con số. Cũng theo Tổng cục Thống kê, ước tính tổng lượng ôtô nhập khẩu 10 tháng năm 2012 đạt khoảng 22.000 chiếc với giá trị khoảng 498 triệu USD, giảm 54% về lượng và giảm 44,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng gần đây

Lượng (chiếc)  Giá trị (triệu USD)
Tháng 7/2012 2.000 53
Tháng 8/2012 2.000 47
Tháng 9/2012 2.000 62
Tháng 10/2012 (ước tính) 2.000 50

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhi (VnEconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN