Hai từ “Cố Gắng” biến tiêu cực thành tích cực
Mọi sự thành công đều được trả giá một cách xứng đáng nếu bạn có sự cố gắng, cũng như biết thay đổi bản thân ngày một tích cực hơn. Vậy “cố gắng” là gì?
Như câu chuyện thực tế của cô nàng Tomato Hường, từ một cô gái xuất thân từ sinh viên tỉnh, con nhà nông dân, đậu Đại học Luật, sau 5 năm tốt nghiệp với 2 bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh. Với ước mơ trở thành người thành công, giàu có, truyền động lực cũng như giúp đỡ gia đình, đi du lịch đây đó học hỏi thêm kiến thức, cô đã tìm và bước vào con đường khởi nghiệp trong lĩnh vực internet Marketing và đã thành công.
Chắc hẳn để có được thành công này, không chỉ riêng Tomato Hường mà các tỷ phú hiện nay như Phạm Nhật Vượng, Jack Ma, Bill Gates,… cũng là những câu chuyện truyền cảm hứng chân thật nhất cho sự “cố gắng”, nỗ lực để đi từ thất bại đến thành công.
Bàn về hai từ “Cố gắng” quả thực không phải ai cũng có thể định nghĩa được. Tùy vào suy nghĩ của mỗi người thì cụm từ này sẽ được định nghĩa theo nhiều hướng khác nhau. Chung quy lại, sự cố gắng, nỗ lực cũng không phải là thắng mà cũng chẳng phải là thua, chỉ đơn thuần là mỗi người chỉ cần vững tâm bước trên con đường mình đã chọn mà không từ bỏ.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Bạn hãy tưởng tượng rằng mình đã cố gắng hết sức, hết khả năng cho phép để hoàn thành một bài tập, một nhiệm vụ khó khăn nhưng kết quả nhận về được không như bạn muốn. Từ đó khiến người ta cảm thấy nản chí và muốn bỏ cuộc, thậm chí có người cảm thấy hối hận về công sức mình bỏ ra không được đền đáp.
Tuy nhiên, như Albert Einstein có chia sẻ “Đừng cố gắng để thành công – Hãy cố gắng sống có giá trị”. Vậy nên, nếu bạn đã cố gắng hết sức mà không nhận được kết quả mình mong muốn, xin đừng nản lòng mà bỏ cuộc. Bởi vì thành công không phải là đích đến cuối cùng, mà ngay trong thời điểm bạn đang cố gắng hoàn thành mục tiêu đề ra cũng đã giúp bạn nhận về được nhiều giá trị cho riêng mình, đây cũng có thể xem là một thành công nhất định.
Đằng sau thành công của những tỷ phú, người nổi tiếng không phải đã được trải đầy hoa hồng, mà đó là cả quá trình học hỏi không ngừng nghỉ, tích lũy kinh nghiệm và kết hợp với sự cố gắng nỗ lực không từ bỏ. Chính những điều này đã giúp họ có được thành quả như ngày hôm nay.
Tuy nhiên, nhiều người cũng đã áp dụng những cách làm việc của những người thành công đi trước, nhưng kết quả lại không được như họ mong muốn. Vậy làm thế nào khi đã cố gắng?
- Đầu tiền, mọi người hãy hiểu rõ suy nghĩ và mong muốn của bản thân mình. Nên đặt ra mục tiêu ngắn hạn và dài hạn dựa vào thực tế để cố gắng hoàn thành. Không nên đặt ra mục tiêu quá viển vông, phù hợp với năng lực và khả năng của bản thân để có cơ hội nỗ lực, cố gắng hoàn thiện dễ dàng hơn.
- Thứ hại, bạn cần phải có chính kiến riêng của mình trên con đường thực hiện mục tiêu đặt ra. Bởi vì xung quanh cuộc sống của bạn sẽ chi phối đến suy nghĩ, hành động. Chính vì vậy, bạn cần phải giữ vững chính kiến của mình, kiên định trong suy nghĩ và hành động sẽ giúp sự cố gắng của bạn đạt hiệu quả tốt hơn.
- Thứ ba, cần chú ý đến thái độ sống ảnh hưởng tới chính suy nghĩ của bạn. Bởi vì không phải lúc nào cố gắng cũng thành công, tuy nhiên nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ thất bại. Dù kết quả thế nào, bạn cũng nên làm hết khả năng của mình có, để sau này không cảm thấy hối tiếc về kết quả này.
- Thứ tư, hướng tới thành công của mình thay vì nhìn vào kết quả nỗ lực của người khác. Chỉ có bạn mới biết bạn thực sự muốn gì, làm gì và bạn cần đạt được những gì để cố gắng hoàn thành được. Không nên là bản sao của bất kỳ ai, hãy nâng tầm giá trị của bản thân lên mỗi ngày thay vì cứ so sánh với thành công của người khác.
Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của sự nỗ lực, cố gắng ảnh hưởng tới sự thành công như thế nào. Sự cố gắng không chắc mang đến thành công, nhưng chắc chắn sự thành công không thể nào thiếu đi sự cố gắng.
Cũng như câu chuyện của bạn trẻ Tomato Hường, từ những ấp ủ hoài bão đó, cô đã thành công trong việc xây dựng các team cùng nhau học, giúp nhiều người dù lớn tuổi, hay chưa từng biết gì về kỹ thuật, mẹ bỉm sữa vẫn có thể kiếm ra dòng tiền thụ động - chỉ cần bên mình 1 chiếc laptop như slogan mà Page Tomato Hường muốn truyền tải: “Xách Laptop lên và đi"
Từ một cử nhân Luật khởi nghiệp trở thành một chuyên gia Internet Marketing hỗ trợ cho nhiều người cùng làm giàu, đây chính là mục tiêu mà cô đặt ra và đã thành công thông qua việc cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, xem chi tiết hơn tại kênh youtube Tomato Hường
Thông điệp gửi đến các bạn trẻ: Thời gian trôi qua rất nhanh, sử dụng tuổi trẻ một cách có ý nghĩa; có quyết tâm, sự cố gắng chắc chắn sẽ làm được. Khởi nghiệp không có nghĩa là bỏ học Đại học. Tốt nghiệp Đại học không có nghĩa là sau đó sẽ đi làm thuê.
Nguồn: [Link nguồn]