Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang

Để có được những suất diễn ở tuần lễ thời trang, các người mẫu phải luyện tập cực khổ để giữ dáng và casting quần quật ngày này qua ngày khác.

Tập luyện khổ cực trước tuần lễ thời trang 1 tháng

Đối với những gương mặt mới bước chân vào làng thời trang, nếu không có người nâng đỡ hoặc những mối quan hệ tốt, thì fashion week chính là "cơ hội vàng" để họ quảng bá tên tuổi cũng như hình ảnh của mình. Một khi lọt vào mắt xanh của giám đốc casting và được các nhà thiết kế lớn cũng như những nhân vật quyền lực trong làng mốt để mắt tới, họ có thể một phút vụt sáng thành sao.

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 1

Để có cơ hội sải bước ở tuần lễ thời trang, các người mẫu phải lao vào tập luyện trước đó một tháng.

Đó chính là lý do vì sao cứ mỗi tuần lễ thời trang đến, hàng trăm người mẫu từ khắp nơi trên thế giới lại nô nức đổ về Paris, New York, Milan hay London để tìm kiếm cơ hội cho mình mặc dù hành trình đó vô cùng gian nan, thử thách và cần có sự bền bỉ. Nếu bạn nghĩ rằng người mẫu có sẵn đôi chân dài và họ chẳng phải làm gì khác ngoài việc trang điểm, làm tóc, thay trang phục rồi bước lên sàn catwalk lung linh, thì bạn đã nhầm.

Trước thời điểm diễn ra tuần lễ thời trang một tháng, hầu hết giới chân dài đều tìm đến trung tâm thể hình, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng. Họ phải kiểm soát lượng mỡ cơ thể nghiêm ngặt, kết hợp tập luyện với chế độ ăn phù hợp để cơ thể săn chắc nhất mức có thể. 

Cô Alexandra Bonetti Perez, chủ một trung tâm thể hình tại Tribeca, New York, cho biết: "Nếu như bình thường chúng tôi chỉ có 20 người mẫu đến tập mỗi tháng, thì trước tuần lễ thời trang, con số này đã tăng lên thành 80. Họ thường duy trì tập đều đặn 2 tiếng mỗi ngày". Khi đến, các khách hàng sẽ chủ động đưa ra yêu cầu họ muốn giảm mỡ ở đâu và tăng cơ bắp ở chỗ nào. 

Theo tiết lộ của Alexandra, để đảm bảo các người mẫu có số đo đạt chuẩn, trung tâm đưa ra những gói tập kết hợp khá căng thẳng. Phương pháp đo lường lượng mỡ cơ thể thường được tiến hành 2 tuần/ lần. Bên cạnh đó, Alexandra khuyên các chân dài nên tập bài tập trampoline (nhào lộn với tấm bạt lò xo) vì đây là bài tập có tác dụng giải độc cơ thể rất tốt.

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 2

Họ phải kiểm soát chế độ ăn nghiêm ngặt.

Về chế độ ăn, sẽ có một chuyên gia dinh dưỡng luôn theo sát các chân dài hàng ngày hàng giờ. Sarah Levy, chuyên gia dinh dưỡng của trung tâm Bari, tiết lộ: "Trước khi ăn, các người mẫu đều phải gửi hình ảnh thực đơn bữa ăn cho tôi. Hoặc họ sẽ nhắn tin cho tôi với nội dung như 'Tôi đang tham dự một bữa tiệc. Họ vừa mang thịt viên ra, tôi có được ăn không? Tôi có được dùng champagne không?".

Sarah khuyến khích các khách hàng của mình nên ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, cắt bỏ thịt đỏ và các sản phẩm bơ sữa ra khỏi khẩu phần ăn. Chuyên gia dinh dưỡng này khẳng định đa số các người mẫu đều thành công và gần như không ai phá sản kế hoạch giữa chừng vì chẳng ai muốn đánh mất cơ hội của chính mình ở các sàn diễn lớn và lộng lẫy như thế.Một điều đặc biệt hơn là, không chỉ người mẫu, các stylist, biên tập viên thời trang cũng làm điều tương tự để đảm bảo không lộ vòng eo ngấn mỡ hay gương mặt phờ phạc trước ống kính. 

Mệt mỏi tìm show, áp lực đến muốn bỏ nghề

Nói về quá trình casting vất vả ở tuần lễ thời trang, chân dài đến từ nước Anh, Fifi Newbery, từng ví nó như một "cuộc đua". Hàng trăm người mẫu hối hả, rảo bước thật nhanh trên khắp các đường phố - từ Paris, London, cho đến New York, London - để không bị muộn giờ khi di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Fifi cũng cho biết, mỗi ngày cô tham gia casting khoảng chục show khác nhau, vì thế có ngày mệt nhoài, sức khỏe chưa hồi phục vẫn phải tiếp tục đi.

Zen Sevastyanova, chân dài đến từ nước Nga, tâm sự trước khi đến buổi casting, cô thường tập một vài động tác yoga cho khuôn mặt để trông rạng rỡ, tươi tắn hơn. Ngoài ra, cô còn thực hiện một vài động tác giãn cơ đơn giản, uống một cốc nước chanh và tắm nước nóng. Zen cho biết, khi đến casting, các người mẫu phải để mặt gần như mộc, vì thế cô chỉ thoa một chút kem dưỡng ẩm và điểm một chút phấn má hồng.

Từ hàng trăm người mẫu đến dự tuyển, sẽ chỉ có từ 15-50 người được chọn (tùy từng show). Có một thực tế là khi ngồi đợi ở bên ngoài chờ đến lượt mình, các người mẫu bắt đầu lo lắng, hồi hộp, hoang mang. Bạn có thể phải ngồi đợi đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ có 30 giây để thể hiện mình.

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 3

Các người mẫu sẽ mang theo đôi giày cao gót để thay khi chuẩn bị vào catwalk.

Chân dài Barbara Palvin, đến từ Hungary, hiện nay đã khá nổi tiếng, từng tâm sự: "Tôi muốn mình là người tốt nhất, tôi muốn tham gia tất cả các show. Nhưng điều tồi tệ là khi bạn phải ngồi đợi, bạn sẽ run sợ và đánh mất hết tự tin". Với những gương mặt mới, vòng casting càng trở nên khó khăn hơn vì cơ hội dành cho họ không nhiều. Ê-kíp tuyển chọn chỉ chọn một vài nhân tố nổi trội từ trong số rất nhiều người.

Chân dài trẻ Valery Kaufman chia sẻ, với cô mùa casting đầu tiên thật "điên rồ". Sau vài mùa, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi cô đã có những mối quan hệ và quen biết nhiều người: "Hiện tại, tôi chỉ đi casting ở những nơi được gọi cũng đã đủ mệt rồi". Quả thực, những người mẫu đã có tiếng tăm được các giám đốc casting chào đón như một thành viên trong gia đình, lúc ấy quá trình tuyển chọn chỉ mang tính hình thức.

Một nhân vật quyền lực trong làng thời trang từng hét lên "Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất thế giới" khi thấy Cameron Russell - gương mặt quảng cáo của Calvin Klein và Oscar de la Renta - bước vào phòng.  

Thông thường, các hãng thời trang sẽ tự casting hoặc ủy thác cho công ty tư vấn. Mỗi nhà mốt có một tiêu chí riêng để chọn mẫu cho bộ sưu tập - phong cách lưỡng tính, sexy hoặc sang trọng, nữ tính. Công ty tư vấn sẽ phải nắm rõ các tiêu chí để chọn những người mẫu phù hợp cho khách hàng của mình.  

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 4

Ê-kíp tuyển chọn sẽ chụp ảnh trực tiếp người mẫu ở buổi casting và in ra ngay sau đó. Vì thế, các người mẫu phải để mặt mộc để thấy rõ nhất vẻ đẹp tự nhiên.

Andrew Weir, người đứng đầu công ty ACW Worldwide, được nhiều nhà mốt tin tưởng, giao cho anh toàn quyền tuyển chọn người mẫu. Nhưng với mỗi mùa thời trang, để đảm bảo chất lượng, Andrew Weir chỉ nhận khoảng 4 show.

Anh cho biết, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chỉ cần nhìn qua là anh biết người mẫu có sức khỏe tốt và có chăm sóc bản thân hay không. Nếu thấy một cô gái ốm yếu bước vào phòng, Andrew sẵn sàng vứt thẻ (một tờ giấy cung cấp ảnh và thông tin chi tiết về người mẫu) của cô sang một bên mà không cần hỏi han nhiều.

Weir cũng cho rằng lỗi lớn nhất khiến một người mẫu thất bại ở buổi casting là đi catwalk loạng choạng: "Có những cô gái khá xinh đẹp, nhưng nếu cô ấy đi catwalk không hoàn hảo, tôi sẽ hẹn gặp lại ở những mùa tiếp theo. Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, tôi cho rằng nếu bạn chọn một người mẫu còn non nớt, khán giả sẽ cảm thấy khó chịu".

Nhưng mỗi giám đốc casting lại có những tiêu chí riêng của mình. Chẳng hạn như bộ đôi Maida Gregori-Boina & Rami Fernandes lại đánh giá cao một cô gái có chiếc cổ hoàn hảo, vóc dáng và cổ chân đẹp. "Chúng tôi tìm kiếm những chân dài nghiêm túc, thông minh và có cá tính. Cá tính phải được thể hiện qua ánh mắt, không thể nào là một đôi mắt vô hồn".

Đối mặt với vòng casting đã là một áp lực, đến khi người mẫu nhận được show, áp lực càng tăng gấp đôi. Bạn phải có một chế độ chăm sóc sức khỏe thật tốt để giữ năng lượng trong suốt một tuần, thậm chí một tháng. Chân dài da màu Joan Smalls từng chia sẻ, kinh nghiệm của cô để "sống sót" qua tuần lễ thời trang là phải cố gắng đi ngủ thật sớm, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và uống thật nhiều nước. 

Trong khi đó, với Kendall Jenner, cô người mẫu trẻ đang phủ sóng khắp các kinh đô thời trang mùa xuân hè 2015, bí quyết của cô là ăn nhiều rau, trái cây và protein nạc. Cô thường khởi đầu một ngày bằng một cốc trà giải độc và cố gắng ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày. Em gái Kim chia sẻ, ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng để cô luôn xuất hiện rạng rỡ trên sàn diễn. Ngoài ra, Kendall cũng phải tranh thủ thời gian tập với máy chạy bộ để giữ cơ thể săn chắc.

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 5

Kendall Jenner - ngôi sao sáng của tuần lễ thời trang xuân hè 2015.

Chân dài khốn đốn tìm chỗ đứng ở tuần lễ thời trang - 6

Cara Delevingne được mệnh danh là một trong những "siêu mẫu của thế hệ mới" hiện nay.

Siêu mẫu 9X Cara Delevingne, nhân vật nổi đình nổi đám trên sàn catwalk trong vòng 2 năm trở lại đây, từng nói đối với cô tuần lễ thời trang thật "kinh khủng" vì đó là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng.

Trả lời phỏng vấn với tạp chí W, siêu mẫu trẻ cho biết chính những căng thẳng, áp lực ở tuần lễ thời trang khiến cô mắc bệnh vảy nến. Mỗi lần Cara xuất hiện trên sàn catwalk, những nốt đỏ lại nổi lên khắp chân, khiến cô không thể chịu đựng: "Mọi người trong ê-kíp phải làm mọi cách để che đi những vùng da mẩn đỏ của tôi và Kate Moss đã thấy điều đó... Có thể tôi sẽ làm công việc liên quan đến âm nhạc, tôi sẽ hát hoặc đóng phim. Tôi sẽ làm bất cứ công việc gì, miễn là điều khủng khiếp này không xảy ra".

Thực tế là Cara đang dần rời xa sàn catwalk. Tại mùa thời trang xuân hè 2015, đang diễn ra, chân dài sinh năm 1992 chỉ tham gia lác đác một vài show quan trọng, trong đó có Topshop và Fendi. Ngay cả show thời trang của nhà mốt Burberry, thương hiệu góp phần làm nên tên tuổi Cara, cô cũng chỉ góp mặt với tư cách khách mời.

Nhiều người có thể buồn, tiếc nuối khi không còn thấy cô nàng chân dài với cặp lông mày đậm cá tính xuất hiện nhiều trên sàn catwalk. Nhưng đó là quy luật tất yếu của nghề mẫu. Khi bạn đã nổi tiếng, đã có chỗ đứng trong làng thời trang, bạn có thể kiếm tiền khủng từ những hợp đồng đắt giá với các thương hiệu nổi tiếng, mà không cần phải chạy sô "đổ mồ hôi sôi nước mắt" ở tuần lễ thời trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (ZING.vn) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN