Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ

Sự kiện: Cannes 2023

Sáng nay 16/5, Liên hoan phim (LHP) Cannes đã được khai mạc với màn chiếu phim The Great Gatsby của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. LHP uy tín này sẽ diễn ra trong 12 ngày tới.

Cuộc đối đầu giữa điện ảnh Pháp - Mỹ

Sẽ có 19 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2013. 19 phim này đã được các nhà tổ chức lựa chọn từ 1.800 phim được các nhà sản xuất trên khắp thế giới gửi tới.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 1

 The Great Gatsby - Bộ phim được chiếu trong buổi khai mạc LHP Cannes 2013

Có thể dễ dàng nhận thấy, cuộc cạnh tranh cho hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của LHP Cannes năm nay là cuộc đối đầu giữa điện ảnh Pháp và Mỹ. Pháp có tới 6 đại diện tham gia tranh giải ở hạng mục Cành cọ vàng trong khi điện ảnh Mỹ cũng có tới 5 phim.

Điều này, một lần nữa cho thấy Giám đốc nghệ thuật của LHP Cannes Thierry Fremaux lại dành nhiều ưu ái cho điện ảnh Mỹ. Trước đó, vào năm 2011, Mỹ chỉ có một đại diện duy nhất tham gia tranh giải Cành cọ vàng.

Các bộ phim Mỹ tham gia tranh giải tại Cannes 2013 là các tác phẩm của các đạo diễn nổi tiếng như anh em nhà Coen, Alexander Payne, Steven Soderbergh, Jim Jarmusch và James Gray.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 2

Giám khảo LHP Cannes 2013 Nicole Kidman gửi nụ hôn gió tới người hâm mộ trên thảm đỏ khai mạc LHP Cannes 2013

Danh sách 19 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm nay đã gây ra những tranh cãi trái chiều trong giới phê bình. Có nhiều người cho rằng, không thỏa đáng khi Pháp có tới 6 phim tranh giải chính.

Helen Barlow - nhà phê bình Australia nói: Tôi thấy lạ khi có quá nhiều phim Pháp tranh giải năm nay trong khi nền điện ảnh nước này đang đuối. Tôi thấy thất vọng khi không có bất cứ nhà làm phim Australia hay New Zealand nào được chọn tranh giải”

Trong khi đó, một số nhà phê bình lại tán dương cách lựa chọn phim tham gia tranh giải của LHP Cannes 2013. Mehdi Omais phóng viên của tờ Metro nói: “Tôi muốn xem tất cả các phim tham gia tranh giải tại Cannes 2013”.

Đa dạng về đề tài

19 phim tranh giải Cành cọ vàng có đề tài rất đa dạng. Có những phim đề cập tới vấn đề ma cà rồng, đồng tính, bạo lực, những phim phản ảnh hiện thực xã hội và những bộ phim được làm từ những câu chuyện có thật.

Phim Only Lovers Left Alive của đạo diễn Jim Jarmusch kể về một cặp ma cà rồng đội lốt người Adam và Eva. Cặp đôi này đã chung sống bên nhau trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của họ đã bị gây sóng gió bởi cô em gái của Ava là Ava.

Phim Only Lovers Left Alive quy tụ dàn diễn viên: Tilda Swinton, John Hurt, Mia Wasikowska, Anton Yelchin và Tom Hiddleston. Trái với những bộ phim kinh dị luôn mang lại cảm giác ma quái và nặng nề cho người xem, bộ phim của đạo diễn Jim Jarmush tạo ra một sự dễ chịu.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 3

Tilda Swinton, John Hurt trong phim Only Lovers Left Alive

Behind The Candelabra là bộ phim về đề tài đồng tính của đạo diễn Steven Soderbergh. Bộ phim kể về cuộc đời của nghệ sỹ dương cầm đồng tính Liberace (do Michael Douglas đóng) và mối tình sâu nặng 6 năm với Scott Thorson (Matt Damon) - một chàng trai thua ông 39 tuổi.

Behind The Candelabra dựa trên cuốn tự truyện Behind the Candelabra: My Life With Liberace của chính Scott Thorson.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 4

Tài tử gạo cội Michael Douglas và ngôi sao Matt Damon trong phim Behind The Candelabra

Only God Forgives là một bộ phim hành động và bạo lực - thể loại vốn được coi là thế mạnh của điện ảnh Mỹ. Bộ phim kể về một con đồ nổi tiếng người Anh tại Thái Lan lập kế hoạch trả thủ những kẻ đã sát hại em trai mình. Bộ phim có sự tham gia của tài tử Ryan Gosling.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 5

Ryan Gosling trong Only God Forgives

Inside Llewyn Davis lại là một bộ phim có đề tài xoay quanh hiện thực xã hội. Đặt trong bối cảnh làng Greenwich (Anh) đầu thập niên 69, Inside Llewyn Davis là câu chuyện về cuộc đời của một ca sỹ dân ca dù rất tài năng nhưng không thể kiếm sống bằng nghề của mình.

Inside Llewyn Davis là bộ phim của anh em nhà Coen - Ethan và Joel Coen. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên hùng hậu diễn viên - ca sỹ Justin Timberlake, Carey Mulligan, John Goodman và F. Murray Abraham.

The Immigrat là câu chuyện về một phụ nữ nhập cư người Ba Lan tại Mỹ. Cô đã bị đẩy vào làm nghề mại dâm tại New York nhưng may mắn là được một ảo thuật gia cứu giúp. Nữ diễn viên Pháp từng đoạt giải Oscar Marion Cotillard đảm nhận vai nữ chính. Ngoài ra phim còn có sự tham gia của tài tử Joaquin Phoenix và Jeremy Renner.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 6

Bông hồng Pháp Marion Cotillard và tài tử Joaquin Phoenix trong The Immigrat

The Bling Ring là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một nhóm nữ thiếu niên chuyên đột nhập vào nhà của những người nổi tiếng để ăn cắp đồ. Nạn nhận của nhóm này bao gồm Paris Hilton, Lindsay Lohan, Megan Fox, Rachel Bilson, Audrina Patridge và Orlando Bloom.

- Thành phần giám khảo của LHP Cannes 2013: Đạo diễn  Steven Spielberg: Chủ tịch ban giám khảo. Các thành viên còn lại gồm đạo diễn Lý An, đạo diễn Cristian Mungiu, Lynne Ramsay, Thiên nga Úc Nicole Kidman, nam diễn viên người Áo 2 lần đoạt Oscar Christoph Waltz và diễn viên đại diện nước chủ nhà Pháp - Daniel Auteuil.

Cannes 2013: Đối đầu giữa điện ảnh Pháp-Mỹ - 7

Ba trong số các giám khảo của LHP Cannes 2013: Đạo diễn Steven Spielberg, diễn viên Nicole Kidman, đạo diễn Lý An

 - Những ngôi sao đã tới tham dự Buổi khai mạc LHP Cannes 2013 gồm: Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Carey Mulligan, Marion Cotillard, Beyonce, Emma Watson, James Franco…

- Phim ngắn 16:30 của đạo diễn Trần Dũng Thanh Huy (Việt Nam) sẽ được trình chiếu tại Góc phim ngắn của LPH Cannes (không hải là một hạng mục tranh giải). Phim 16:30 mô tả về thế giới đầy biến động của các trẻ em bán vé số trên đường phố và cuộc sống hàng ngày khó nhọc của người lao động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Cannes 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN