Một vụ xả súng gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố Mexico, ngay trên đỉnh Kim tự tháp Teotihuacan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Người đàn ông cầm súng bắn 14 phát vào đám đông, khiến một du khách Canada thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trước khi tự sát. Địa điểm này nằm trong khu vực được Mexico chọn đăng cai World Cup 2026, nơi Mexico và tuyển Nam Phi sẽ đá trận khai mạc.
Phát biểu cứng rắn của Tổng thống Sheinbaum
Tổng thống Sheinbaum lên tiếng sau vụ việc, nhấn mạnh đây là sự cố chưa từng xảy ra trước đây. Bà khẳng định Mexico phải thực hiện các biện pháp cần thiết để những bi kịch như vậy không lặp lại. Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh cả thế giới đang hướng về Mexico với vai trò một trong ba nước chủ nhà World Cup 2026.
An ninh Mexico thành “điểm nóng” của World Cup
Tình hình an ninh phức tạp tại Mexico vốn đã là chủ đề gây tranh cãi trước thềm World Cup 2026. Nhiều thành phố nước này thời gian qua liên tục xảy ra bạo loạn, biểu tình đường phố. Truyền thông quốc tế bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của cầu thủ, thành viên các đội bóng và cổ động viên trong thời gian giải đấu diễn ra, nhất là sau vụ xả súng tại Teotihuacan.
Áp lực tổ chức trên nền bất ổn
Mexico cùng Mỹ và Canada đăng cai kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Quy mô lớn chưa từng có khiến công tác tổ chức vốn đã nặng nề, nay càng chịu thêm sức ép từ những vấn đề an ninh nội tại. Vụ việc ở Teotihuacan trở thành lời nhắc trực diện về thách thức mà Mexico phải đối mặt khi chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.