Chính sách thuế thay đổi sau ba thập kỷ
Kể từ kỳ World Cup 1994, FIFA từng được hưởng quy chế miễn thuế tại Mỹ. Tuy nhiên, đến World Cup 2026, quy định này đã không còn được áp dụng toàn diện. Theo báo Guardian, nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia sẽ phải nộp các loại thuế liên bang, bang và thành phố đối với khoản thu từ giải đấu, tạo ra một thách thức tài chính lớn, đặc biệt với các đội bóng nhỏ.
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần: Lợi thế cho các đội lớn
Trong tổng số 48 đội tham dự, chỉ 18 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Âu, có ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với Mỹ. Điều này giúp họ được miễn thuế liên bang, giảm đáng kể chi phí. Ngoài hai đồng chủ nhà Canada và Mexico, chỉ có một số đội ngoài châu Âu như Australia, Ai Cập, Morocco và Nam Phi được hưởng lợi. Ngược lại, các đội nhỏ như Curacao hay Cape Verde sẽ phải chịu nghĩa vụ thuế lớn hơn nhiều so với các đội mạnh như Anh hay Pháp.
Gánh nặng thuế thu nhập và chi phí sinh hoạt
Theo quy định liên bang Mỹ, cầu thủ và HLV vẫn phải đóng thuế thu nhập khi thi đấu hoặc làm việc tại nước này, với mức có thể lên tới 37%. Thuế doanh nghiệp liên bang là 21%. Đặc biệt, mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt mỗi ngày cho thành viên các đoàn giảm từ 850 USD (năm 2022) xuống còn 600 USD, trong khi chi phí đi lại và khách sạn tại Mỹ tăng cao, càng làm tăng áp lực tài chính lên các đội bóng nhỏ.
Chênh lệch chi phí giữa các đội
Sự khác biệt về chính sách thuế khiến các đội từ quốc gia có hiệp định thuế như Anh hay Tây Ban Nha chịu chi phí thấp hơn đáng kể. Chuyên gia tư vấn thuế Oriana Morrison nhấn mạnh, các đội nhỏ không có thỏa thuận sẽ chịu gánh nặng lớn. Ví dụ, HLV Carlo Ancelotti của Brazil có thể phải đóng thuế tại cả Brazil và Mỹ, trong khi HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh chỉ chịu thuế tại Anh.