Ảnh hưởng từ lịch thi đấu dày đặc
Đội tuyển U22 Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn về lực lượng khi chuẩn bị cho SEA Games 33. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các cầu thủ trụ cột phải chia sức cho nhiều giải đấu quan trọng. Đặc biệt, Công an Hà Nội phải thi đấu tại Cup CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two, khiến trung vệ Phạm Lý Đức là người duy nhất hội quân đúng hạn. Trong khi đó, tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chỉ có thể tập trung sau trận ra quân gặp Lào, làm giảm sức mạnh của đội ở trận mở màn.
Những mất mát không thể bù đắp
Đáng chú ý, U22 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Văn Trường do chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Văn Trường là nhân tố quan trọng trong lối chơi, như thông báo của VFF nhấn mạnh: "Đây là mất mát lớn cho đội tuyển. Văn Trường là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi." Sự vắng mặt của anh buộc HLV Kim Sang-sik phải bổ sung hai tiền vệ mới là Nguyễn Đức Việt và Trần Thành Trung, đồng thời gọi thêm tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát để tăng chiều sâu đội hình.
Chiến lược thích ứng và kỳ vọng
Dù gặp nhiều bất lợi, ban huấn luyện vẫn nỗ lực tối ưu hóa lực lượng hiện có. Việc bổ sung các cầu thủ trẻ từ nhiều CLB khác nhau cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược nhân sự. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các trụ cột ở giai đoạn đầu giải chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tiến sâu tại SEA Games 33 của U22 Việt Nam.